Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 3-5/5,  Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. 

Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao  Việt Nam thăm Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chánh án TANDTC Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chu Cường (Zhou Qiang).

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Trung Quốc - ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương ĐCS Trung Quốc Quách Thanh Côn hội đàm với Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN tại Trung Quốc. (TTXVN)

Tiếp Đoàn tới chào xã giao ngày 3/5, ông Quách Thanh Côn (Guo Shengkun), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định sự ủng hộ đối với việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước và mong muốn hợp tác giữa hai tòa án trở thành lĩnh vực hợp tác mẫu mực.

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, không ngừng vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng và hai nước.

Chiều cùng ngày, tại buổi hội đàm với Chánh án TANDTC Trung Quốc Chu Cường, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị tăng cường hợp tác song phương trong các hoạt động chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo cán bộ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về một số lĩnh vực như mô hình Ủy ban Giám sát Quốc gia, phòng chống tham nhũng, xây dựng tòa án điện tử…

Về phần mình, Chánh án TANDTC Trung Quốc nhất trí thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai TANDTC trong các hoạt động như trao đổi án lệ, đào tạo thẩm phán, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...

Cuối buổi hội đàm, hai Chánh án đã ký Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa hai TANDTC nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho các hoạt động tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu