Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -  Chương trình cầu truyền hình "Ánh sáng niềm tin" diễn ra tại 4 điểm cầu

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020 ), tối 3/2, Chương trình cầu truyền hình "Ánh sáng niềm tin" diễn ra tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Côn Đảo - những nơi có vị trí, vai trò đặc biệt trong lịch sử 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự chương trình có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh... Chương trình cầu truyền hình đặc biệt tại 4 điểm cầu Hà Nội, Hải Phòng, Côn Đảo, Vĩnh Long là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm, tôn vinh những tổ chức Đảng và đảng viên đã quên mình đấu tranh trong chiến đấu, trong lao động sáng tạo... phát huy truyền thống 90 năm của Đảng, đồng thời nói lên yêu cầu của thời đại, của dân tộc với các cán bộ Đảng viên trong thời kì mới, trước ngưỡng cửa Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng". Tọa đàm có ý nghĩa to lớn, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tối 3/2, Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Phú Yên sắt son niềm tin với Đảng”; tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu. Tại Diễn đàn, hơn 300 đảng viên trẻ; đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 50.000 đoàn viên trong toàn tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam; chia sẻ những phần việc tốt, cách làm hay trong phong trào học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngày 3/2, Tỉnh Đắk Nông tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Ông Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, nhấn mạnh: Thời gian tới, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, từng bước xây dựng Đắk Nông ngày càng phát triển, giàu đẹp, nhân ái và nghĩa tình.

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu và họp mặt Đảng viên trẻ là học sinh sinh viên tỉnh Bến Tre diễn ra tối 3/2, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, mong muốn các đảng viên trẻ, các đoàn viên thanh niên, luôn phát huy tinh thần xung phong tình nguyện xung kích trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội góp phần làm giàu cho quê hương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu