Cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều qua (29/11), Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” bế mạc sau 1 ngày làm việc.

Hội nghị nhất trí cần hiện thực hóa các hệ giá trị này trong đời sống thực tiễn thông qua sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội, của toàn thể nhân dân.

Cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị của Việt Nam - ảnh 1Phiên thảo luận với chủ đề "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”. Ảnh: dangcongsan.vn

Đồng thời, cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị gắn liền với phong trào Thi đua yêu nước và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng trong hệ thống chính trị phối hợp để xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực hợp lý, cần thiết để tạo nên những đột phá mới trong việc triển khai, thực hiện các hệ giá trị trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu