Cần phát triển thành phố Cần Thơ gắn với bảo vệ môi trường bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo thành ủy Cần Thơ về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
(VOV5) - Sáng ngày 6/8, tại Thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với lãnh đạo thành ủy Cần Thơ về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Cần phát triển thành phố Cần Thơ gắn với bảo vệ môi trường bền vững - ảnh 1
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh:vietnamnet.vn


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trong phương pháp đánh giá, Cần Thơ cần có những so sánh trước và sau khi thực hiện Nghị quyết 45 có những mặt thuận lợi và khó khăn gì và kết quả như thế nào. Sự phối hợp của Cần Thơ với các ban ngành chức năng thời gian quá đã khá tốt, nhưng cần phải làm rõ trách nhiệm, phân tích nguồn lực, hỗ trợ từ trung ương đến địa phương để ra giải pháp thực hiện. Bên cạnh đó, Cần Thơ cần phải rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với vị trí vai trò thành phố Trung tâm, thực hiện việc liên kết vùng chặt chẽ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu