Cải cách thể chế mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và hai con số trong tương lai, cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược.

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng nay (23/05), các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Cải cách thể chế mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế - ảnh 1Toàn cảnh buổi thảo luận tại Tổ 13. Ảnh: quochoi.vn

Thảo luận tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và hai con số trong tương lai, trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược, gồm: Đột phá về thể chế, đột phá về hạ tầng, và đột phá về nguồn nhân lực: “Đột phá thứ nhất là về thể chế, là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Thể chế vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển. Chúng ta quyết tâm trong Nghị quyết 66 tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển kinh tế xã hội xong trong năm nay. Đây là quyết tâm rất lớn. Thể chế là động lực, là nguồn lực cho sự phát triển, thể chế lại là điểm nghẽn. Nhưng thể chế là do chúng ta làm. Vậy chúng ta phải tháo gỡ được những điểm nghẽn này về mặt thể chế trong năm nay và từ đấy, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Cho nên Quốc hội phải ủng hộ mạnh mẽ cải cách về mặt thể chế này.”

Ngoài 3 đột phá, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết có tính chiến lược, gồm: Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về xây dựng và thực thi pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Các Nghị quyết này định hướng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập hiệu quả, giúp Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn vượt lên dẫn dắt các xu thế toàn cầu.

Tham gia ý kiến khi thảo luận tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Chính phủ cần tăng cường đầu tư công; thúc đẩy khoa học, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường xuất khẩu, mở rộng thị trường ra nhiều nước; tiếp tục cải thiện an sinh xã hội…: “Quốc hội đồng hành cùng với Chính phủ, tiếp tục cải cách thể chế pháp luật mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu thật sự tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Quốc hội làm việc hết sức tích cực, khẩn trương. 2 nghị quyết vừa qua, được Quốc hội ủng hộ rất cao. Bây giờ phải tổ chức triển khai thực hiện làm sao cho tốt, để 6 tháng cuối năm chúng ta phải tăng trưởng được 8%.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu