Các tổ chức Đoàn cần chăm lo cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò tuổi trẻ

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quan tâm đầu tư, chăm lo cho đoàn viên thanh niên nhiều hơn nữa.
Các tổ chức Đoàn cần chăm lo cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò tuổi trẻ - ảnh 1Thủ tướng mong muốn thanh niên góp sức lập nên kỳ tích phát triển mới của đất nước - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 22/3, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cán bộ đoàn các thời kỳ và cán bộ đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên qua nhiều thế hệ, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước cao độ, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng phấn đấu, dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Các tổ chức Đoàn cần chăm lo cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò tuổi trẻ - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ đoàn các thời kỳ và cán bộ đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quan tâm đầu tư, chăm lo cho đoàn viên thanh niên nhiều hơn nữa, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; tích cực rèn luyện, phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lớp đoàn viên thanh niên ưu tú, vừa hồng, vừa chuyên. Thanh niên cần đi đầu trong phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hành chính các cấp quan tâm hơn nữa đối với Đoàn thanh niên. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu