Các hoạt động kỷ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra tại các địa phương. 

Chiều 18/11, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương nói chung, thôn Phù Liễn nói riêng về những thành tựu phát triển.

Các hoạt động kỷ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con trong thôn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là hết sức quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương và đất nước, Thủ tướng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa địa phương và đất nước ta phát triển mạnh mẽ. 

Thủ tướng đề nghị nhân dân tỉnh Hải Dương và thôn Phù Liễn tiếp tục có khát vọng phát triển, vượt lên chính mình, đoàn kết để tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Dương, sớm đưa tỉnh Hải Dương trở thành thành phố trong tương lai gần.                                      

Thành phố Hà Nội triển khai tuần lễ cao điểm kỷ niệm 90 năm với chủ đề “Tự hào mặt trận Thủ đô” trong hai ngày 6 và 7/11, tại Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Sự kiện gồm các hoạt động chính: liên hoan văn nghệ với chủ đề “Bài ca Đại đoàn kết”; khai mạc chương trình “Tự hào truyền thống mặt trận Thủ đô”; Triển lãm ảnh “Sức mạnh Đại đoàn kết - Niềm tin và phát triển”. Trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tặng 74 suất học bổng cho các sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ đang học tập trên địa bàn thành phố và 50 xe máy điện Vinfast cho học sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Cũng tại Hà Nội, sáng 15/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Cục Lưu trữ (Văn phòng T.W Ðảng), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề "90 năm - Ngọn cờ Ðại đoàn kết toàn dân tộc".  Với hơn 250 tài liệu, hiện vật và hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng vai trò, sứ mệnh lịch sử cũng như những thành tựu trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ðồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trong khi đó, tại tỉnh Hậu Giang, ngày 15/ 11, UBND tỉnh khởi công công trình mở rộng diện tích xây dựng khu Di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ”. Khu Di tích được xây dựng vào năm 1990, trên diện tích khoảng 800m2. Năm 2020, UBND tỉnh thống nhất mở rộng Khu di tích thêm hơn 5.000m2, gồm các hạng mục: Nhà trưng bày, bia di tích, đài tưởng niệm, nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ khác,... Thời gian hoàn thành công trình là 12 tháng sau khi khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nêu rõ: "Để dự án thực hiện đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng và tiến độ đề ra, Ban Quản lý dự án lựa chọn những kỹ sư giỏi, công nhân có tay nghề để quản lý, thi công xây dựng, sử dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đại để thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, ngành chức năng địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án. Người dân cùng đồng hành để dự án sớm hoàn thành đúng tiến độ đề ra".

Cùng với các hoạt động này, tại nhiều địa phương của Việt Nam diễn ra trọng thể các lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một số tỉnh, thành cũng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho những cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; trao giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc cho các tập thể, cá nhân địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu