Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Chia sẻ
(VO5)- Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (23/10), các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
(VO5)- Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (23/10), các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc 22/10 (Ảnh: Hoàng Long)

Trước đó, trong ngày làm việc hôm qua, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm (từ 2011 đến 2015), phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới, các đại biểu đồng tình với những thành tựu mà báo cáo chỉ ra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn với các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế.

Đa số ý kiến cho rằng, cần tiết giảm bội chi ngân sách, tăng năng suất lao động.

Một trong những yếu tố thuận lợi giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, nhất là tăng mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài là việc Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định thương mại. Đối với một số ngành hàng khả năng cạnh tranh còn thấp, đàm phán TPP đã đạt được lộ trình với thời gian thực thi phù hợp để giúp các doanh nghiệp tái cơ cấu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu