Bộ trưởng Trần Đại Quang hội đàm với các cơ quan thực thi pháp luật Australia

Chia sẻ
(VOV5)- Hai bên thống nhất ký gia hạn Bản ghi nhớ trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy hợp tác cảnh sát; phối hợp đấu tranh chuyên án, vụ án, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm.

(VOV5)- Hai bên thống nhất ký gia hạn Bản ghi nhớ trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy hợp tác cảnh sát; phối hợp đấu tranh chuyên án, vụ án, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop; Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia Peter Dutton; Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Australia Michael Keenan; Tổng Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin.

Tại các cuộc hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia, cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Australia trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ thực thi pháp luật của Việt Nam thông qua các Chương trình đào tạo cán bộ thực thi pháp luật khu vực châu Á, Chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý kiểm soát biên giới và dự án xây dựng Trung tâm đào tạo khu vực về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất ký gia hạn Bản ghi nhớ trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy hợp tác cảnh sát; phối hợp đấu tranh chuyên án, vụ án, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, hội thảo về phòng chống tội phạm, bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và công dân của nước này đang công tác, học tập, làm ăn, sinh sống tại nước kia, nhằm phát huy vai trò sứ giả, cầu nối trong quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Australia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu