Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM 46

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 1/7 bên lề Hội nghị ASEAN AMM 46 và các Hội nghị liên quan, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc song phương.
(VOV5) - Ngày 1/7 bên lề Hội nghị ASEAN AMM 46 và các Hội nghị liên quan, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc song phương. Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam, hai Bộ trưởng nhất  trí cho rằng bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước; các lĩnh vực kết nối đang được hai nước triển khai tốt.


Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM 46 - ảnh 1
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46. (Ảnh: baodatviet)

Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Malaysia; tạo điều kiện để lao động Việt Nam có môi trường làm việc tốt. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Timo Leste José Luis Guterres, hai Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin, viễn thông...

Moni, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng hai bên cần phải tăng cường hơn nữa trao đổi các chuyến  thăm cấp cao, tìm ra những biện pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi nước.

Trong cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Luvsanvandan Bold, hai Bộ trưởng nhất trí hai bên sẽ phối hợp tích cực để triển khai các biện pháp thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Carr, hai Bộ trưởng cho rằng để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, làm cơ sở cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện lên tầm cao hơn, hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh như khoa học kỹ thuật, giáo dục, đào tạo.

 Trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về An ninh và Chính sách đối ngoại chung Catherine Ashton, hai bên hài lòng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - EU nhất là kể từ khi hai bên ký chính thức Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) tháng 6/2012 tại Bỉ. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị EU và các nước thành viên đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu