Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp gỡ Bộ trưởng nhiều nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Việt Nam và Bồ Đào Nha phối hợp chặt chẽ nhằm khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU

Trong hai ngày 01 và 02/02, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 24 và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 3 tại Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng các nước.

Gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg, Xavier Bettel, hai bên nhất trí phối hợp trong việc thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, trao đổi giáo dục và du lịch.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Luxembourg hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả; hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế mới, và đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp gỡ Bộ trưởng nhiều nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha, João Gomes Cravinho, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); mong muốn EU nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các dự án kết nối của ASEAN và tiểu vùng Mekong, chuyển đổi số, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại...

Tại cuộc gặp đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Tim Watts, hai bên nhất trí thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn còn có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Síp, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Tổng Thư ký Hiệp hội các nước Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) trao đổi các vấn đề cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu