Bộ trưởng Ngô Xuân lịch chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước là mối quan hệ đặc biệt của tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Bộ trưởng Ngô Xuân lịch chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch

Trong khuôn khổ chuyến thăm CHDCND Lào, ngày 16/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước là mối quan hệ đặc biệt của tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung hợp tác. Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển, đồng thời phối hợp, hợp tác tốt, để cải thiện đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Lào. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tin tưởng hai Nhà nước, hai Bộ Chính trị sẽ quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đưa hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Trước đó, chiều 15/1, Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam diễn ra trọng thể tại Bộ Quốc phòng Lào. Thượng tướng Chansamone Chanyalath chủ trì Lễ đón. Sau Lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng Ngô Xuân lịch chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào - ảnh 2

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi hội đàm - Ảnh: Cảnh Thành/VOV

Tại hội đàm, hai bên khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào luôn được xác định là một trong những trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị; chú trọng công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai nước, hai Quân đội.

Ngoài ra, hai bên cần thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, trong đó chú trọng và mở rộng giao lưu cấp tỉnh.

Sau cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đã ký kết Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng năm 2018.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu