Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. 

Ngày 25/07, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, đánh giá cao việc 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là những vấn đề mới, phức tạp nổi lên.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên cương của Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” - ảnh 2Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VOV
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển; tăng cường đoàn kết, gắn bó với nhân dân; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...            

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu