3 nội dung được thảo luận gồm: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi): “Dư luận cử tri, nhân dân, cán bộ… mong muốn tinh gọn bộ máy Nhà nước hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Quang cảnh thảo luận ở một tổ đại biểu Quốc hội. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Đây là chủ trương hợp lòng dân. Chúng ta đã thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, công khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp từ ngày 6/5 đến 5/6/2025. Việc tinh gọn bộ máy Nhà nước cũng phải sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tinh thần là phân cấp mạnh cho địa phương. Địa phương tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm. Kỳ họp Quốc hội lần này nếu sửa được Hiến pháp thì sẽ tạo điều kiện hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo nền tảng cho việc sắp xếp bộ máy Nhà nước. Sắp xếp bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thì sẽ có nguồn lực để phát triển đất nước.”
Trước đó, sáng 7/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).