Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước

Chia sẻ
(VOV5)_ Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005.  Phát biểu tại đây, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả và hạn chế của Bộ luật Dân sự cũng như xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế; làm rõ những bất cập phát sinh từ chính các nguyên tắc, các quy định trong Bộ luật Dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như chỉ ra những khó khăn trong quá trình thực thi.
(VOV5)_ Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005.  Phát biểu tại đây, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả và hạn chế của Bộ luật Dân sự cũng như xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế; làm rõ những bất cập phát sinh từ chính các nguyên tắc, các quy định trong Bộ luật Dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như chỉ ra những khó khăn trong quá trình thực thi.


Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước - ảnh 1



Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và những định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự. Trong lần sửa đổi này, Bộ luật Dân sự cần phải thể hiện hai quan điểm quan trọng là: phải thực sự trở thành nên tảng pháp lý của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ có chủ thể bình đẳng, tự thỏa thuận, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm; phải thực sự trở thành Bộ luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu