Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Trần Tuấn, Hồ Hải/ VOV - Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo cấp cao Lào mong muốn sự hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, chiều qua, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone.

Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác - ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: PV/VOV- Vientiane

Tại các cuộc chào lãnh đạo cấp cao Lào, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hai Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông tin cho nhau, hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, kiên quyết không để tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia.

Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác - ảnh 2Quang cảnh hội đàm. Ảnh: PV/VOV- Vientiane

Tại các buổi tiếp, lãnh đạo cấp cao Lào mong muốn sự hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi nước.

Trước đó, cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong làm Trưởng đoàn.

Cũng trong chiều qua, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ trưởng Tô Lâm dự lễ khánh thành Học viện Chính trị Công an Lào. Đây là quà tặng của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam dành cho Bộ Công an Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu