Tối 21/06, tại Cung Điền kinh, Hà Nội, diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2025) và Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX với chủ đề "Thép trong Bút, Lửa trong tim".
Phát biểu tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong suốt chặng đường lịch sử 100 năm, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò là vũ khí chính trị, văn hóa, tư tưởng sắc bén, quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chúc mừng các nhà báo nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng cho rằng trong hành trình vươn mình, phát triển của dân tộc, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, kiến tạo những giá trị mới cho đất nước; thổi bùng khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, giàu lòng nhân ái; lan tỏa sâu rộng khát vọng đến mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội.
Thủ tướng đề nghị: "Từng cơ quan báo chí, từng người làm báo cần nhận thức rõ trách nhiệm cao cả của mình. Phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm, báo chí cách mạng phải luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều dòng chảy của cuộc sống; là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, đồng thời cổ vũ, lan tỏa những gương điển hình, những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội".
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu báo chí cách mạng phải tiên phong trong nắm bắt, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm hiệu quả truyền thông; đồng thời, phải là diễn đàn rộng mở để Nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham gia giám sát và phản biện xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải A cho nhóm tác giả Ban VOV Giao thông Quốc gia với loạt 5 kỳ: “Ném” tiền tỷ ra đường. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các sản phẩm được các cơ quan báo chí đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện song vẫn chuẩn mực về nội dung, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, có tác động xã hội tích cực và mạnh mẽ, tăng sức hấp dẫn và tăng khả năng tiếp cận công chúng.
Nhà báo Nguyễn Thị Hương Lan, Ban Thời sự VOV1 thay mặt nhóm tác giả lên nhận Giải A với loạt 3 bài: “Vững vàng trước thiên tai” . Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự nhận 2 giải A của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1) và nhóm tác giả Ban VOV Giao thông quốc gia; 1 giải B của nhóm tác giả Kênh Truyền hình VTC14; và 1 giải C của nhóm tác giả Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2).