Báo chí Pháp: Việt Nam có thể trở thành cầu nối Á - Âu quan trọng

Mạnh Hà/ VOV - Pháp
Chia sẻ
(VOV5) - “Việt Nam muốn khẳng định vai trò trung gian tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” là nhan đề bài viết trên nhật báo “Humanité” (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp. 

Trong các ngày từ 03 – 05/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Pháp. Chuyến thăm nhận được sự quan tâm của nhiều tờ báo lớn ở Pháp.

Báo chí Pháp: Việt Nam có thể trở thành cầu nối Á - Âu quan trọng  - ảnh 1Bài viết nhan đề "Việt Nam muốn khẳng định vai trò trung gian tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” trên nhật báo lớn “Humanité” (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp.

“Việt Nam muốn khẳng định vai trò trung gian tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” là nhan đề bài viết trên nhật báo “Humanité” (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp. Theo bài báo, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính một mặt chuyển tải thông điệp Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, mặt khác, việc chọn Pháp cho chuyến công du chính thức đầu tiên và có chương trình làm việc dày đặc với các công ty, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Pháp thể hiện chính sách “cân bằng” cả về chính trị và kinh tế của Việt Nam. Tờ “Humanité” nhận định Việt Nam có thể nhận được sự ủng hộ của Pháp để trở thành trụ cột trung gian trong mối quan hệ giữa châu Á và châu Âu trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Nhật báo chuyên về kinh tế “La Tribune” cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra những cơ hội to lớn về thương mại, nhiều hợp đồng lớn có thể sẽ được ký kết tại Paris trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và công nghệ cao. Việc tăng cường hợp tác kinh tế với Pháp sẽ giúp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường Châu Âu, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản như gạo, cà phê và tôm.

Trong khi đó, theo báo điện tử “Triloguenews”, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, theo đường lối đa phương hoá và đa dạng hoá.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu