Báo chí Lào: Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đã cùng liên minh chiến đấu.

Tờ Pathetlao (Đất nước Lào) số ra ngày 6/5 có bài viết mang tiêu đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam”. Bài viết nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 vừa là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, vừa là nguồn động lực to lớn trong công cuộc đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".  

Báo chí Lào: Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam - ảnh 1Di tích đồi A1 năm xưa nay đã được phủ xanh. - Ảnh tư liệu: Phan Tuấn Anh/TTXVN 

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, đã cùng liên minh chiến đấu, cùng chung chiến hào chống kẻ thù chung, giải phóng đất nước, buộc Chính phủ Pháp phải ký hiệp định Geneve về Đông Dương, công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đối với Lào, chiến thắng Điện Biên Phủ mang ý nghĩa quan trọng trong quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu giữa Lào – Việt Nam, do Điện Biên Phủ nằm tiếp giáp với các tỉnh Phongsaly và tỉnh Huaphanh , nên việc đánh thắng Pháp tại Điện Biên Phủ đã giúp đập tan tập đoàn cứ điểm quan trọng của đối phương. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu