Báo chí biểu dương người có uy tín và chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên

Chia sẻ
(VOV5)- Ông Trần Việt Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng, đậm nét và nhân rộng phong trào những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu.
(VOV5)- Sáng 4/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có buổi làm việc với một số cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk, để thông tin về nội dung các hoạt động gặp mặt, biểu dương, động viên những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V.

Theo Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng, ngày 9/3, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ tổ chức gặp mặt hơn 100 đại biểu; trong đó, có 58 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với 19 thành phần dân tộc như Ba na, Êđê, Cờ ho, Gia rai, B’râu, Xê đăng, Jơ mân, Xẻ chiêng, Mường, M’nông, H’mông, Nùng, Tày, Mạ, Thái, Chu ru… và 43 đại biểu chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên. Cuộc gặp mặt nhằm tôn vinh, biểu dương, động viên những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, ông Trần Việt Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng, đậm nét và nhân rộng phong trào những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu nhằm góp phần cùng với quân, dân các dân tộc Tây Nguyên xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu