Ban hành các chính sách đặc thù, hỗ trợ, động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.
Ban hành các chính sách đặc thù, hỗ trợ, động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến với cán bộ y tế tại buổi gặp mặt - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 04/08, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các cán bộ y tế của 22 bệnh viện Trung ương, đại diện cho gần 3.000 nhân viên y tế, chuẩn bị tăng cường lực lượng phòng, chống dịch COVID – 19 cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, cảm ơn những hy sinh, cống hiến thầm lặng của toàn thể cán bộ, thấy thuốc, y bác sĩ, tình nguyện viên, người lao động ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; song song với đó, ngành y tế tiếp tục củng cố hệ thống điều trị nhất là điều trị hồi sức tích cực, khẩn trương bổ sung vật tư máy móc, trang thiết bị y tế, chú trọng công tác cấp cứu để giảm nhanh số bệnh nhân bị tử vong. Bên cạnh đó, sớm bao phủ vaccine nhanh nhất, sớm nhất có thể, giữ vững hệ thống y tế lâu dài.  Ngoài chống dịch còn cần phải tập trung bảo vệ, chăm sóc và chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

 Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành của Trung ương và địa phương tiếp tục có những chủ trương kịp thời để ban hành các chính sách đặc thù, hỗ trợ, động viên cho lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch để động viên và tiếp sức lực lượng hết sức quan trọng này. Chính phủ đang có một dự thảo nghị quyết mới, quy định một số giải pháp đặc biệt, đặc thù, Ủy ban thường vụ Quốc hội đang gấp rút thẩm định để sớm trả lời Chính phủ để Chính phủ có quyết định".

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy tài năng, trình độ chuyên môn để chăm sóc, chữa trị tốt nhất cho người bệnh, góp phần cùng các tỉnh, thành phía Nam khống chế dịch bệnh; đồng thời tin tưởng các tỉnh, thành phía Nam sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu