Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập

Chia sẻ
(VOV5) - Các thế hệ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương nối tiếp nhau viết lên truyền thống vẻ vang của ngành đối ngoại Đảng. 
(VOV5) - Các thế hệ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương nối tiếp nhau viết lên truyền thống vẻ vang của ngành đối ngoại Đảng. 

65 năm qua, (1/11/1949 - 1/11/2014), Ban Đối ngoại Trung ương có những đóng góp quan trọng, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ của Việt Nam và các nước trên thế giới, cũng như quan hệ giữa Đảng với các đảng cộng sản và các chính đảng trên thế giới. Đó là khẳng định của ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập.

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập - ảnh 1
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. (Ảnh: Nguyễn Tiến Hiến/TTXVN)

 Ông Hoàng Bình Quân nêu rõ 65 năm qua, các thế hệ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương nối tiếp nhau viết lên truyền thống vẻ vang của ngành đối ngoại Đảng. Đó là truyền thống tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, đoàn kết, nhất trí thương yêu lẫn nhau và truyền thống vượt mọi khó khăn, tận tụy cống hiến. Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cũng được Bộ Chính trị giao làm tốt hoạt động đối ngoại nhân dân. Về nhiệm vụ thời gian tới của công tác đối ngoại của Đảng nói chung và hoạt động của Ban Đối ngoại Trung ương nói riêng, ông Hoàng Bình Quân cho biết: “Mục tiêu rất quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao là làm sao gìn giữ được môi trường hòa bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự phát triển đất nước. Thứ hai là bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng. Thứ 3 là tiếp tục tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ của thế giới và quốc tế đối với công cuộc đổi mới và cụ thể là công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Chúng ta phải nỗ lực đưa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các Đảng Cộng sản cầm quyền, các Đảng Cộng sản và các Đảng cánh tả đi vào chiều sâu.”

Theo ông Hoàng Bình Quân, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với hơn 200 đảng ở 114 quốc gia trên thế giới. Đây là cơ sở chính trị đối ngoại quan trọng cho mặt trận ngoại giao của Việt Nam.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu