Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Uông Chu Lưu đề nghị việc lãnh đạo, chỉ đạo chống tham nhũng không được làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc

Tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục gắn công tác phòng, chống tham nhũng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước; nêu cao vai trò của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng. Đây là yêu cầu của ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong buổi làm việc chiều 29/9 giữa Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Uông Chu Lưu đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Lạng Sơn trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương đối với công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm với tinh thần sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Ông Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh Lạng Sơn phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời lưu ý việc lãnh đạo, chỉ đạo chống tham nhũng không được làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu