Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chính trị và chuyên gia lý luận của Trung Quốc.
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh: VOV

Bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" là một bài viết quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng, tổng kết nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác-Lênin gắn với tình hình thực tiễn tại Việt Nam.

Theo nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban Việt ngữ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI), bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chính trị và chuyên gia lý luận của Trung Quốc. Bài viết đã mang lại những sáng tạo, tổng kết mới về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác- Lênin, đóng góp quan trọng cho hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Nhà báo Ngụy Vi nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì quan điểm Nhà nước là “của dân, do dân,  vì dân”, lấy nhân dân làm trung tâm, mọi suy nghĩ và hành động luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng, nhất trí của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, Việt Nam đã thu được những thành tựu phát triển to lớn, về cơ bản đang tiến theo định hướng trở thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu