Ba dấu ấn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được lãnh đạo Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chỉ huy các phái bộ đánh giá cao.

Hôm qua, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ba dấu ấn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam năm 2022 - ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc năm 2022 của lực lượng Quân đội và Công an là điểm sáng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam với 3 dấu ấn: Thứ nhất, lần đầu tiên lực lượng Quân đội và lực lượng Công an có những loại hình mới để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thứ hai, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của cả Quân đội và Công an đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, dư luận xã hội quan tâm. Thứ ba, những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được lãnh đạo Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chỉ huy các phái bộ đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị năm 2023, các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 cũng như các sỹ quan hoạt động độc lập đi luân phiên, thay thế; thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 để chuẩn bị, huấn luyện, triển khai luân phiên thay thế. Cùng với đó, cần chủ động nguồn nhân lực, tháo gỡ khó khăn trong dự trữ thuốc, vật tư y tế… cho các đội hình đơn vị tại các phái bộ.

Tính đến nay, Bộ Quốc phòng đã triển khai 520 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các lực lượng tham gia hoạt động đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, Đội Công binh số 1 của Việt Nam được triển khai từ tháng 5/2022, ngay sau 3 tháng làm nhiệm vụ đã được Chỉ huy phái bộ đánh giá là “làm thay đổi diện mạo của phái bộ tại Abyei - khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan”.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu