Australia quan tâm tới quá trình phát triển, thách thức và cơ hội của Việt Nam

Chia sẻ

(VOV5) - Australia sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

(VOV5) - Australia sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).


Australia quan tâm tới quá trình phát triển, thách thức và cơ hội của Việt Nam. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop ngày 5/6, trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị đến chào. Bộ trưởng Bishop đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian gần đây, đặc biệt quan tâm đến quá trình phát triển cũng như những thách thức và cơ hội của Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Julie Bishop chia sẻ kinh nghiệm hợp tác thương mại và đầu tư của Australia với khu vực và thế giới, đồng thời khẳng định Australia sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Australia quan tâm tới quá trình phát triển, thách thức và cơ hội của Việt Nam - ảnh 1
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)


Trước những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bộ trưởng Julie Bishop bày tỏ hết sức quan ngại, đồng thời khẳng định Australia có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại không bị cản trở và tự do hàng hải. Bộ trưởng nhấn mạnh các bên liên quan cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu