ASEAN+3: Cùng phục hồi, cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 19/12, khai mạc Diễn đàn Đông Á lần thứ 20 với chủ đề: “Kỷ niệm 25 năm hợp tác ASEAN+3: Cùng phục hồi, cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á.
ASEAN+3: Cùng phục hồi, cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á - ảnh 1Diễn đàn Đông Á lần thứ 20 do Việt Nam chủ trì tổ chức. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trần Đức Bình, đề nghị thời gian tới, ASEAN cần phối hợp với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác, nhằm đóng góp hiệu quả vào duy trì hòa bình và ổn định khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tài chính, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực y tế khu vực, nhất là trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine.

ASEAN+3: Cùng phục hồi, cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á - ảnh 2 Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam phát biểu. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Diễn đàn EAF-20 diễn ra trong hai ngày 19 - 20/12, các quan chức cao cấp và chuyên gia hàng đầu của các nước ASEAN+3 đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận về các chủ đề, như: Hợp tác ASEAN+3 trong 25 năm qua vì hoà bình, an ninh và thịnh vượng tại Đông Á; Nâng cao năng lực y tế quốc gia và khu vực nhằm tăng cường khả năng chống chịu tốt hơn trước các tình huống y tế công cộng khẩn cấp trong tương lai; Tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính nhằm phục hồi và tăng trưởng bền vững ở Đông Á; và Hợp tác ASEAN+3 trong 25 năm tới hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững ở Đông Á.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu