Ấn Độ coi trọng quan hệ với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên sớm hoàn tất và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
(VOV5)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên sớm hoàn tất và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.


Ngày 9/2, tại Hà Nội, tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Harish Parvathaneni, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhấn mạnh năm 2017 là năm hữu nghị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 - 7/1/2017) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (6/7/2007 - 6/7/2017) giữa Việt Nam và Ấn Độ, dự kiến sẽ có nhiều chuyến thăm cấp cao và sự kiện quan trọng diễn ra, đề nghị hai bên phối hợp tốt để triển khai. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên sớm hoàn tất và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.


Về phần mình, Đại sứ Harish Parvathaneni khẳng định Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ và đánh giá cao Việt Nam trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015-2018. Đại sứ Harish Parvathaneni cho biết trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành của Việt Nam để thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo Cấp cao, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và giải ngân các gói tín dụng của Ấn Độ dành cho Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu