40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao hơn 40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Chiều 25/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Việt nam Phạm Minh Chính rời sân bay quốc tế Haneda (Tokyo), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật bản từ ngày 22-25/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trước đó, sáng 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam-Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển”.

 40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Ảnh: VOV

 Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn các doanh nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ khó khăn và góp phần cùng Việt Nam trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam không chỉ tiếp tục đầu tư ổn định tại Việt Nam mà còn có kế hoạch mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là đối với các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam có nhiều điểm nổi bật để các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư với số vốn lớn hơn và lâu dài hơn, Thủ tướng khẳng định: "Chúng tôi đảm bảo về mặt chủ trương, chính sách, thể chế và trên thực tế là chúng tôi đang làm những việc này một cách hết sức có hiệu quả. Tôi tin tưởng rằng là các bạn đến đầu tư sẽ yên tâm về mặt an ninh, ổn định chính trị, điều kiện hết sức quan trọng cam kết về tạo môi trường đầu tư tạo thuận lợi. Chúng tôi đang thực hiện 3 đột phá chiến lược. Thứ nhất là về từng bước hoàn thiện thể chế để phục vụ cho hội nhập sâu rộng và các chuẩn mực quốc tế. Vấn đề thứ hai, đột phá liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực và cải cách đơn giản các thủ tục hành chính giảm chi tiêu đầu vào của các doanh nghiệp của các nhà đầu tư và đột phá. Thứ ba là về hạ tầng, trong đó có cả hạ tầng cứng và mềm. Đây là những vấn đề hết sức cơ bản."

 40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lên máy bay rời Nhật Bản. Ảnh: VOV

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao hơn 40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, tiếp một số tập đoàn kinh tế Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp Ngài Suga Yoshihide đã dành cho Việt Nam đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Suga Yoshihide vào quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cựu Thủ tướng Suga Yoshohide tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ thông tin…

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản; Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro); Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. Chủ tịch quỹ Nippon và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mizuho…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu