Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại ASEAN-Trung Quốc

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc 2013 và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
(VOV5) - Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc 2013 và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại các sự kiện lần này nhằm thể hiện sự tham gia tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường Trung Quốc.

Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại ASEAN-Trung Quốc - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: baocaobang)

Diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 22 năm thiết lập quan hệ đối thoại, CAEXPO và CABIS lần này có chủ đề “Phát triển hợp tác khu vực - Cơ hội mới, động lực mới, giai đoạn mới”, tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo ra dấu mốc quan trọng để đưa quan hệ kinh tế, thương mại hai bên có bước phát triển mới. Qua 9 lần được tổ chức kể từ năm 2004, đến nay, kim ngạch thương mại song phương ASEAN-Trung Quốc đã có bước nhảy vọt, tăng từ mức hơn 54 tỷ USD năm 2002 lên hơn 400 tỷ USD vào năm 2012, với tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22%. Trong 10 năm qua, đầu tư song phương ASEAN-Trung Quốc vượt mốc 70 tỷ USD. Hai bên đã đề ra mục tiêu đến năm 2015, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD. Trong bối cảnh Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 12, các nước ASEAN đang đẩy nhanh xây dựng cộng đồng ASEAN, đặc biệt là cơ chế Khu vực mậu dịch tự do (FTA) Trung Quốc- ASEAN đã đi vào hoạt động với hàng loạt mặt hàng có thuế suất bằng không, cơ hội hợp tác thương mại ASEAN-Trung Quốc là rất lớn. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cơ chế hợp tác này, theo Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh còn cần nỗ lực rất lớn từ hai phía: “Để có thể sử dụng được những điều kiện mở cửa mà FTA khu vực này mang lại còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của từng quốc gia, bởi trong ASEAN không phải quốc gia nào cũng có trình độ phát triển kinh tế để tranh thủ được. Bởi vậy trong quá trình thực hiện làm sao có chương trình bổ trợ, hỗ trợ cho các quốc gia kém phát triển hơn về kinh tế. Sự hội nhập không phải là chỉ là tranh thủ đưa hàng hóa vào mà tranh thủ được đưa trình độ phát triển, trình độ sản xuất lên cao hơn, đặc biệt là sử dụng khoa học kỹ thuật công nghệ”.

Là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện sinh động nhất là Việt Nam đã hoàn thành vai trò là nước đối thoại giữa ASEAN-Trung Quốc năm 2011. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là tăng cường thúc đẩy hợp tác không chỉ mang lại lợi ích cho các bên mà còn vì sự thịnh vượng chung của khu vực. Việt Nam đang nỗ lực cùng các nước ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai bên phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thương mại và đầu tư. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định: “Việt Nam trong thời gian qua với đà đổi mới của mình thì chúng ta đã đi được một chặng đường dài trong hội nhập kinh tế nói chung và kinh tế khu vực nói riêng. Chúng ta đã hội nhập rất tốt với ASEAN và hiện tại, Việt Nam cũng được coi là một trong những nước thực hiện tốt nhất những chỉ tiêu đề ra với một quốc gia thành viên trong hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Đây là cơ sở để Việt Nam hội nhập tốt trong những chương trình Hiệp định thương mại tự do với các đối tác của ASEAN, trong đó có Trung Quốc.”

Với Việt Nam nói riêng, việc tham gia hội chợ này mang lại nhiều giá trị. Trước hết về địa lý, Quảng Tây là địa phương Trung Quốc có đường biên giới trên bộ tiếp giáp với 4 tỉnh biên giới phía Bắc. Tại hội chợ lần này, đoàn Việt Nam tham gia với quy mô 200 gian hàng và 110 doanh nghiệp, đứng đầu trong số các nước ASEAN và quốc tế tham dự Hội chợ. Năm 2012, theo báo cáo của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ, chất lượng và số lượng giao dịch đều tăng, tổng giá trị giao dịch thương mại và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại Hội chợ đạt trên 90 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Quảng Tây những năm gần đây liên tục tăng hơn 20%. Trong khi đó, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam những năm gần đây cũng phát triển nhanh chóng.

Việc tham dự hội chợ ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư-thương mại ASEAN-Trung Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, khẳng định rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị, nhằm tìm kiếm, mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương biên giới của Trung Quốc, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư với Quảng Tây. Với thông điệp tích cực đó, chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt đẹp, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc./.

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu