Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường gắn bó chiến lược

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) -Đây là chuyến thăm LB Nga đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam đến Liên bang Nga sau khi Tổng thống Putin tái cử vào tháng 3/2018.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin,ngày 5/9, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức LB Nga. Chuyến thăm diễn ra từ 5 đến 8/9. Đây là chuyến thăm LB Nga đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam đến Liên bang Nga sau khi Tổng thống Putin tái cử vào tháng 3/2018. Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, tăng cường sự gắn bó chiến lược và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt là trước thềm các sự kiện lớn kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (năm 2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga vào (năm 2020).

 Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường gắn bó chiến lược - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga V. Putin - Ảnh: RIA/VOV

Gắn bó lâu dài

Lịch sử cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với LB Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của thời đại. Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 30-1-1950, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sau này.

Sau tháng 12/1991, quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa Việt Nam và LB Nga tiếp tục được coi trọng và ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Việc ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga ngày 16-6-1994 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ chính trị ngày càng có độ tin cậy cao. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá: " Với độ tin cậy cao thông qua trao đổi thường xuyên lãnh đạo cấp cao 2 nước, các cơ chế hoạt động hợp tác toàn diện sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế là nền tảng vững chắc cho việc phát triển bền vững năng động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga."

Hợp tác về kinh tế-thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga phát triển tích cực, nhất là sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực vào tháng 10/2016.

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 3/2018, Ngoại trưởng Nga Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ:  " Chúng tôi hài lòng ghi nhận năm ngoái kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa 2 nước đã tăng lên 1 cách đáng kể, hơn 30%. Sở dĩ có kết quả như vậy là do 2 bên đã triển khai FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu. Cả Nga và Việt Nam đều thống nhất không chỉ quan tâm đến thúc đẩy thương mại và còn mở rộng cả đầu tư và tin tưởng hoạt động của tổ công tác cấp cao về đầu tư sẽ giúp cho lĩnh vực này có kết quả tích cực trong thời gian tới.      

Hiện LB Nga đứng thứ 22/117 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 116 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký khoảng 990 triệu USD (trong đó phải kể đến Vietsovpetro, Vietgazprom). Đầu tư của Nga tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực dầu khí, công nghiệp, chế tạo, năng lượng, khai khoáng, giao thông, nuôi trồng và đánh bắt hải sản... Lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam tăng trung bình khoảng 30%/năm. Trong đó, năm 2017 đạt 574 nghìn lượt khách.

Cùng xây đắp tương lai

Chuyến thăm chính thức LB Nga lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam; tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong chuyến thăm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống V.Putin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga trao đổi toàn diện về quan hệ hai nước; thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm sẽ góp phần triển khai hiệu quả nhiều nội dung hợp tác, tạo những bước chuyển mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga.

Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga có bề dày lịch sử, được thử thách qua thời gian, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm LB Nga lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.         

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu