Trao giải cho cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam là việc làm sai trái

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, ngày 8-3-2013, vừa vinh danh Tạ Phong Tần, người đang thụ án tù 10 năm do vi phạm pháp luật Việt Nam, là một trong 10 “phụ nữ can đảm của thế giới trong năm 2012”. Việc làm này can thiệp vào công việc nội bộ của Việt nam, không có lợi cho sự phát triển của quan hệ song phương, nếu không muốn nói là một bước lùi của  quan hệ Việt - Mỹ.
(VOV5) - Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, ngày 8-3-2013, vừa vinh danh Tạ Phong Tần, người đang thụ án tù 10 năm do vi phạm pháp luật Việt Nam, là một trong 10 “phụ nữ can đảm của thế giới trong năm 2012”. Việc làm này can thiệp vào công việc nội bộ của Việt nam, không có lợi cho sự phát triển của quan hệ song phương, nếu không muốn nói là một bước lùi của  quan hệ Việt - Mỹ.


Trao giải cho cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam là việc làm sai trái - ảnh 1

Việt Nam hiện có gần 1000 đầu báo, tạp chí, là nước phát triển công nghệ mạng
nhanh hàng đầu khu vực


Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, giải thưởng này là để tuyên dương những những phụ nữ trên thế giới đã “chứng tỏ sự dũng cảm đặc biệt và khả năng lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh phụ nữ, bất chấp rủi ro cá nhân”. Về phần Tạ Phong Tần, thông cáo của Chính phủ Mỹ cho rằng Tạ Phong Tần là một trong số những blogger đầu tiên viết và bình luận về các sự kiện chính trị trên trang blog “Công lý và Sự thật”. Giải thưởng cho Tạ Phong Tần và những người khác được đích thân Ngoại trưởng John Kerry và Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trao vào ngày thứ Sáu tuần trước, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.


Nhưng thực tế là Tạ Phong Tần không đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam xuất chúng, càng không phải là người lãnh đạo vận động cho quyền và sức mạnh của phụ nữ Việt Nam. Hãy xem Tạ Phong Tần là ai!


Tạ Phong Tần sinh năm 1968 tại Bạc Liêu. Khi còn làm việc tại Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Tạ Phong Tần từng viết bài có nội dung xuyên tạc về vấn đề thi cử, thuế thu nhập cá nhân… gửi cho Đài BBC. Rồi trên mạng Internet, những năm gần đây xuất hiện một blog có tên “Công lý và Sự thật” mà tác giả của nó là Tạ Phong Tần, với ngày càng nhiều những quan điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đến ngày 24/9/2012, khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử hình sự các bị cáo, tuyên phạt Tạ Phong Tần 10 năm tù, với tội danh: "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", thì người ta càng rõ Tạ Phong Tần là ai!


Theo cáo trạng của Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4-2007, Tạ Phong Tần rời Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh và gia nhập cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, nơi quy tụ những thành phần cơ hội, bất mãn, chống đối ở trong nước. Với sự hà hơi, tiếp sức về tài chính của các tổ chức người Việt cực đoan ở nước ngoài, tổ chức này sử dụng Internet để phát tán hàng nghìn bài viết xuyên tạc, vu khống tình hình Việt Nam trên trang web của “Câu lạc bộ nhà báo tự do”. Nhiệm vụ của Tạ Phong Tần trong nhóm “Câu lạc bộ nhà báo tự do” là soạn thảo luận cứ bào chữa cho nhóm “Bạch Đằng Giang” - một tổ chức phản động thuộc Đảng vì dân ở Mỹ, soạn thảo luận cứ bào chữa cho một số thành viên của “khối 8406” cùng nhóm 8 người gây rối trong vụ việc ở Giáo xứ Thái Hà. Không những thế, Tạ Phong Tần thừa nhận tại toà án rằng nhiều lần viết bài, trả lời phỏng vấn của báo, đài nước ngoài với nội dung xuyên tạc, nói xấu nhà nước Việt Nam. Cụ thể là tháng 3/2009, Tạ Phong Tần trả lời phóng vấn phóng viên Đài Hoa Mai thuộc Đảng Vì dân, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Sydney, Radio của tổ chức khủng bố Việt Tân ở Australia, của phóng viên Đài Chân trời mới cũng thuộc Đảng Việt Tân. Vẫn theo lời Tạ Phong Tần: “Tính đến tháng 5-2009, tôi đã viết 864 bài trên trang blog  Công lý và Sự thật. Viết và trả lời cho các đài phát thanh BBC, RFI, RFA trên 100 bài. Cứ mỗi bài, BBC trả tôi 28 bảng Anh (khoảng 40 USD). Tổng cộng từ năm 2007 đến nay, tôi đã nhận được gần 15.000 USD từ nhiều báo, đài như vừa kể".


Rõ ràng là Tạ Phong Tần trước khi bị toà án tuyên phạt tù giam vì vi phạm pháp luật Việt Nam, chỉ là kẻ nhận tiền từ các tổ chức người Việt cực đoan, phản động ở nước ngoài để xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của Việt nam trên blog và các bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài. Tạ Phong Tần không bao giờ và không khi nào là người đại diện cho những người phụ nữ Việt nam chân chính đang đóng góp sức mình trên mọi lĩnh vực để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.


Bộ Ngoại giao Mỹ đã hành động sai trái khi tuyên dương Tạ Phong Tần là người phụ nữ can đảm của thế giới trong năm 2012, vì những việc làm của Tạ Phong Tần chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân của chính Tạ Phong Tần mà không có ảnh hưởng gì đối với những người phụ nữ Việt Nam khác, ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Việc làm này của Bộ Ngoại giao Mỹ trong bối cảnh Việt Nam và Hoa kỳ ngày càng gia tăng hợp tác song phương, rõ ràng là đã đi ngược lại xu hướng phát triển, thực sự là một dấu lặng trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu