Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) -Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhấn mạnh đến một số nhóm vấn đề mà các cấp uỷ phải thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Bài phát biểu cũng thể hiện sự quyết tâm cao của Bộ chính trị, Ban chấp hành TW trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

(VOV5) - Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhấn mạnh đến một số nhóm vấn đề mà các cấp uỷ phải thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Bài phát biểu cũng thể hiện sự quyết tâm cao của Bộ chính trị, Ban chấp hành TW trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng Đảng - ảnh 1
Ảnh: Internet


Nhóm vấn đề thứ nhất được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến là việc quyết tâm thực hiện Nghị quyết TW 4. Theo Tổng bí thư, phải tìm mọi cách để làm, khó mấy cũng phải làm vì nếu không làm là nguy cơ đến Đảng và chế độ. Cùng với quyết tâm thực hiện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng khi thực hiện phải hết sức thận trọng, tỉnh táo, khách quan, làm bước nào chắc bước ấy. Sắp tới các cấp ủy Đảng có rất nhiều việc phải làm. Riêng Ban Tổ chức Trung ương đang phải chuẩn bị gần 40 đề án trình Bộ Chính trị, chưa kể các Ban khác của Đảng.

Nhóm vấn đề quan trọng thứ hai là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đây là khâu mấu chốt và cũng là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ chính trị. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xung quanh vấn đề này có mấy khía cạnh cần chú ý. Thứ nhất là về nội dung phê bình, chỉ tập trung vào ba nội dung. Cụ thể là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. Hai là những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, nhất là trong quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Ba là những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quyền hạn trách nhiệm cá nhân. “Việc kiểm điểm phải dựa  vào 19 điều đảng viên không được làm để trả lời. Còn suy thoái về tư tưởng chính trị là gì, đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Sự suy thoái đạo đức lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, phong cách thì quan liêu, xa dân, vô cảm trước búc xúc của dân. Cho nên phải kiểm điểm hết sức sâu sắc đợt này.


Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng Đảng - ảnh 2
Ảnh: Internet

Tổng bí thư cũng chỉ rõ đối tượng kiểm điểm là tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Về cách làm, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở những nội dung kiểm điểm, mỗi cá nhân tự soi lại mình, soi lại đơn vị, gia đình mình. Tự mình điều chỉnh là tuyệt vời nhất. Điều này sẽ tạo ra niềm tin sâu sắc, bền vững với nhân dân. Tổng bí thư đề nghị nếu kiểm điểm chưa được thì phải làm lại và lần này không làm thí điểm kiểm điểm nữa mà tất cả cùng làm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết từ nay về sau, việc kiểm điểm sẽ làm hàng năm, kiểm điểm về nhiệm vụ công tác cuối năm kết hợp với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể ở địa phương và lấy phiếu tín nhiệm.

Bên cạnh việc giải đáp một s vấn đề mà các đại biểu còn băn khoăn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tin tưởng các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4.“Sau hội nghị này, chúng ta có thêm những thông tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, niềm tin mới để chỉ đạo tốt những bước tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm cùng một lúc để làm cho Đảng ngày càng trong sạch hơn, những cán bộ Đảng viên của Đảng tiến bộ hơn, nội bộ đoàn kết hơn, nhiệm vụ chính trị hoàn thành xuất sắc hơn và được dân tin hơn, mối quan hệ giữa Đảng và dân ngày càng gắn bó máu thịt. Và Đảng dứt khoát phải mãi mãi vững mạnh.’.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên đồng tâm nhất trí thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu