Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8. Lễ đón chính thức Chủ tịch Kim Yong Nam diễn ra trọng thể ngày 6/8  tại Hà Nội. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Yong Nam khẳng định mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. 

(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8. Lễ đón chính thức Chủ tịch Kim Yong Nam diễn ra trọng thể ngày 6/8  tại Hà Nội. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Yong Nam khẳng định mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. 

Hai nước Việt Nam và CHDCND Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và mối quan hệ tốt đẹp này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành dày công xây dựng, được thử thách qua những thăng trầm của lịch sử. CHDCND Triều Tiên là một trong những nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam (31/1/1950). Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt-Triều không hề bị chi phối và đang ngày càng phát triển. Hai nước cũng thường xuyên duy trì quan hệ tốt đẹp thông qua các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng CSVN Nông Đức Mạnh năm 2007, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Kim Yong Nam năm 2001, của Thủ tướng nội các Triều Tiên Kim Yong Il năm 2007. Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Kim Chang In khẳng định: "Mối tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên đã là cầu nối cho quan hệ hai nước chúng ta ngày nay. Dưới sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo hai nước, quan hệ đó đang không ngừng được củng cố và phát triển. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng các bạn Việt Nam quyết tâm đưa quan hệ đó chuyển sang giai đoạn mới, thiết thực hơn nữa".

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – CHDCND Triều Tiên - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành tại khu nghỉ Hồ Tây (11/1964)


Quan hệ kinh tế hai nước gần đây có những bước tiến mới. Tháng 9/2000, hai nước thiết lập cơ chế Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Triều Tiên để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang CHDCND Triều Tiên trong năm 2009 đạt gần 16,5 triệu USD. Năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu trên 16 triệu USD và năm 2011 là 18 triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Triều Tiên chủ yếu là hàng tiêu dùng. Năm 2008, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên đã ký 5 Biên bản ghi nhớ về hợp tác khai khoáng và trao đổi kỹ thuật liên quan. Các đoàn chuyên gia ngành dầu khí, nông nghiệp hai bên cũng đã qua lại thăm và học tập kinh nghiệm của nhau. Hai bên tiếp tục duy trì cơ chế họp Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật. Dự kiến, hai bên sẽ tổ chức kỳ họp thứ 8 tại Bình Nhưỡng vào khoảng cuối tháng 8 này. Hai nước cũng đã ký nhiều hiệp định quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương như Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật (10/1958), Hiệp định thương mại và hàng hải (12/1962), Hiệp định hỗ tương y tế (12/1966), Hiệp định vận tải biển (03/5/2002), Hiệp định thương mại (03/5/2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (3/5/2002), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (3/5/2002)...

Hợp tác văn hóa-giáo dục được Việt Nam và CHDCND Triều Tiên chú trọng ngay từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ những năm 1960 - đầu 1970, CHDCND Triều Tiên đã giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên. Nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam ngày đó không thể quên được những tình cảm, sự che chở đùm bọc của nhân dân nước bạn. Hàng năm, Bộ Văn hóa của Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang CHDCND Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Thủ đô Bình Nhưỡng. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác thể dục thể thao (9/2011); Kế hoạch hợp tác về Văn hóa giai đoạn 2012-2014 (4/2012). Mới đây, Bảo tàng Cách mạng Triều Tiên và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh về đất nước, con người Triều Tiên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành. Năm 2011, hai bên đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh về “Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất” tại CHDCND Triều Tiên. Những hoạt động giao lưu văn hóa này góp phần gìn giữ tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Hội hữu nghị Việt - Triều và Hội Hữu nghị Triều - Việt đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-CHDCND Triều Tiên Phạm Tất Dong cho biết: "Năm 2012 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân CHDCND Triều Tiên, là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành, 70 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Chang Il, đón lãnh đạo mới của CHDCND Triều Tiên Kim Chang Un. CHDCND Triều Tiên đang hướng tới mục tiêu mở ra cánh cửa lớn của đất nước cường thịnh. Với khả năng của mình, Việt Nam luôn giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên anh em".

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng Lao động Triều Tiên đang tập trung phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân, trong đó có thử nghiệm cải cách nông nghiệp và quản lý kinh tế. Với những kinh nghiệm của mình, Việt Nam luôn sẵn sàng dành cho CHDCND Triều Tiên sự ủng hộ và giúp đỡ. Bằng những cố gắng chung, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên đang tiếp tục củng cố tình hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, phối hợp hành động trên lĩnh vực chính trị, đối ngoại, góp phần thiết lập, củng cố một nền hòa bình, ổn định, hợp tác ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Yong Nam lần này sẽ tạo động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam-CHDCND Triều Tiên đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu