Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN với Mỹ

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, bang California,  Mỹ.
(VOV5)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, bang California,  Mỹ. 


Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN với Mỹ - ảnh 1
Sáng 15/2 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Palm Spring, bang California, Hoa Kỳ


Diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo, hội nghị nhằm thắt chặt hơn quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ, đồng thời đưa ra những phương hướng nhằm đưa quan hệ hợp tác thực chất và cụ thể hơn trong thời gian tới. 


Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ có sự tham gia của Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Đây là Hội nghị đầu tiên của các nước thành viên ASEAN với Mỹ với tư cách các đối tác chiến lược, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên một hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ diễn ra trên đất Mỹ. Hội nghị dự kiến sẽ có 2 phiên thảo luận tập trung vào các nội dung thúc đẩy Cộng đồng kinh tế ASEAN theo hướng sáng tạo và kinh doanh, bảo vệ hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở Châu Á Thái Bình Dương, nhất là vấn đề an ninh hàng hải, chống khủng bố và các thách thức xuyên quốc gia cũng như nhận định về viễn cảnh chiến lược ở khu vực. 


Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ


Kể từ khi ASEAN - Mỹ chính thức bắt đầu quan hệ đối thoại năm 1977 và thiết lập quan hệ đối tác tăng cường năm 2005, hai bên đã liên tục thúc đẩy mối quan hệ qua nhiều cơ chế, với các lĩnh vực hợp tác cụ thể như chính trị - an ninh, hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa - xã hội. Tháng 11/2015, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 3 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN và Mỹ đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và thông qua kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược ASEAN – Mỹ tới năm 2020. Cũng tại hội nghị này, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã chính thức mời lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ do nước này đứng ra tổ chức. 


Với quan điểm coi quan hệ với ASEAN là một trọng tâm trong chiến lược tái cân bằng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, Mỹ luôn dành ưu tiên cao hỗ trợ ASEAN tăng cường năng lực đảm bảo an ninh, nhất là an ninh hàng hải trên cơ sở song phương cũng như thông qua diễn đàn khu vực. ASEAN-Mỹ cũng đang tích cực hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Mỹ cũng là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của ASEAN. Hai bên cũng đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, đối phó dịch bệnh, an ninh năng lượng, quản lý thiên tai và một trong những ưu tiên hợp tác của Hoa Kỳ với ASEAN hiện nay là ứng phó với biến đổi khí hậu. Với vai trò ngày càng lớn mạnh của ASEAN hiện nay, đặc biệt là sau khi hình thành Cộng đồng ASEAN, hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần này được đánh giá là tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược mới thiết lập giữa Mỹ và ASEAN. 


Vạch ra lộ trình cho hợp tác ASEAN-Mỹ trong giai đoạn mới


Theo nhiều chuyên gia phân tích nhận định Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ tại Sunnylands lần này có  ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là hội nghị quốc tế quan trọng đầu tiên trong năm 2016 của ASEAN mà còn là Hội nghị Cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và một nước đối tác ngay sau khi ASEAN hình thành Cộng đồng. Tham dự hội nghị lần này, các bên đều thể hiện sự coi trọng của mình đối với tương lai của mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ. Đây cũng là dịp để các bên cùng thảo luận thống nhất các biện pháp đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào thực chất và cụ thể hơn. Tuy nhiên, một trông đợi lớn hơn từ Hội nghị thượng đỉnh tại Sunnylands lần này chính là việc thiết lập ra các nguyên tắc và lộ trình cho sự hợp tác, phát triển giữa Mỹ và ASEAN, đảm bảo sự ổn định, hòa bình và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


Trong bối cảnh thời gian qua, Trung Quốc liên tục có những hành động đơn phương sai trái khiến căng thẳng trong khu vực leo thang, Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ tiếp tục khẳng định thông điệp rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua đàm phán và đúng với luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải và tránh những hành động quân sự “thiếu thận trọng và không cần thiết” tại biển Đông. Trước thềm Hội nghị, bà Nina Hachigian, Đại sứ Mỹ tại ASEAN, khẳng định Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương được Tổng thống Obama theo đuổi kể từ khi lên nắm quyền và nước này sẽ tiếp tục gắn kết với Đông Nam Á ngay cả khi ông Obama không còn ở Nhà Trắng. Vì vậy, hội nghị là dịp lý tưởng để Tổng thống Obama nêu bật tầm quan trọng của quan hệ ASEAN - Mỹ cũng như nhắc nhở người kế nhiệm cần tiếp tục xem quan hệ với khu vực Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại


Đối với Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ là dịp thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời khẳng định nỗ lực góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ đi vào thực chất, hiệu quả. Về song phương, chuyến đi của đoàn nhằm tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, trong đó có hợp tác an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, triển khai các thỏa thuận thương mại tự do.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu