Thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Phạm Huân, Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) -Chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vượt khỏi ý nghĩa của một chuyến thăm xã giao thông thường.

Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba. Trong bối cảnh quan hệ hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp, đặc biệt năm 2017 có thể coi như một năm điển hình với nhiều bước tiến mới khi hai bên có nhiều cuộc trao đổi toàn diện, hiệu quả từ cấp Nhà nước cho đến các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị, khu vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết anh em, trong sáng, mẫu mực, thủy chung, tin cậy và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lázara Mecerdes Lopses Acea, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, cùng các đại biểu dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.-Ảnh Xuân Dần VOV

Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960. Trải qua 57 năm, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, song mối quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam – Cuba do hai nhà lãnh đạo Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng luôn được củng cố và phát triển, gắn bó khăng khít trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác Việt Nam-Cuba trong bối cảnh mới

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế Cuba đạt 1,6%. Đây được coi là thắng lợi trong bối cảnh đảo quốc Caribe vẫn phải đương đầu với bao vây, cấm vận và chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Cuba đã và đang từng bước điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp với tình hình mới. Đảo quốc Caribe luôn chủ động, tích cực hoạt động tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, tranh thủ sự ủng hộ nhằm phá thế bao vây, cấm vận, đồng thời tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội và an ninh, quốc phòng trong bối cảnh tình hình khu vực phức tạp.

Đối với Việt Nam, Cuba trước sau luôn coi việc phát triển mối quan hệ song phương là một trong những ưu tiên đối ngoại của mình. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960), quan hệ đoàn kết, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được duy trì, phát triển. Ở chiều ngược lại, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng nhiều lần khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện với Cuba, luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Song song với quan hệ chính trị tốt đẹp, hai nước cũng quan tâm phát triển quan hệ kinh tế, thương mại thông qua các chương trình, dự án hợp tác và đầu tư. Việt Nam hiện là một trong 10 nước dẫn đầu và đứng thứ hai ở châu Á về trao đổi thương mại với Cuba. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 224,3 triệu USD. Hai bên phấn đấu nâng con số này lên mức 500 triệu USD vào năm 2020.

Chuyến thăm mang thông điệp lớn

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba lần thứ hai của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, vượt khỏi ý nghĩa của một chuyến thăm xã giao thông thường.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành cho rằng: Thông điệp xuyên suốt và quan trọng nhất đó là hai bên sẽ tiếp tục khẳng định sẽ kế thừa và phát huy mạnh mẽ, không ngừng củng cố và mở rộng các mối quan hệ toàn diện giữa hai nước và đặc biệt là mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Chuyến thăm góp phần làm cho mối quan hệ đó sống động hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn trong giai đoạn mới, của sự nghiệp và đổi mới của Việt Nam cũng như sự nghiệp cập nhật hóa tại Cuba.

Theo Đại sứ Nguyễn Trung Thành, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong bối cảnh Cuba chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử và tiếp tục triển khai sâu rộng quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành khẳng định: Việt Nam không chỉ theo dõi mà chúng ta còn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba. Chúng ta chân thành chúc mừng thắng lợi của cuộc bầu cử quốc hội vừa qua và sắp tới thì quốc hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới vào tháng 4 tới. Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội nhằm xây dựng một nước Cuba độc lập, chủ quyền, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, phồn vinh và bền vững."

Với một lịch trình dự kiến dày đặc, cùng nhiều hoạt động phong phú, chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy đưa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư... giữa hai nước có bước phát triển thực chất, tương xứng với quan hệ chính trị, đồng thời thể hiện sự coi trọng quan hệ đối với Cuba nói riêng và khu vực Mỹ Latinh nói chung, góp phần triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XII của Đảng, củng cố, nâng cao vị thế của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu