Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5)- Chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày, từ 23-27/12/2015 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, được thực hiện theo lời mời của ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước, đồng thời giúp củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
(VOV5)- Chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày, từ 23-27/12/2015 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, được thực hiện theo lời mời của ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước, đồng thời giúp củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc - ảnh 1
Đại diện Đại hội đại biểu nhân dân Toàn quốc Trung Quốc cùng bà con Việt kiều, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nối các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2015.

Hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp

Cùng với quan hệ hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại Trung Quốc) thời gian qua không ngừng được duy trì và phát triển. Lãnh đạo Quốc hội hai nước vẫn đều đặn duy trì việc cử Đoàn, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu. Quốc hội hai nước thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ và nghiên cứu kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ.

Có thể kể đến các chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tháng 1/2012, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm Trung Quốc với tư cách Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam tháng 9/2012; Đoàn Viện Nghiên cứu lập pháp thăm Trung Quốc tháng 5/2012; Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội thăm Trung Quốc tháng 7/2013. Về phía Trung Quốc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ kiêm Tổng Thư ký Nhân đại Trung Quốc Lý Kiến Quốc thăm Việt Nam tháng 12/2012; Đoàn Ủy ban Đối ngoại Nhân đại Trung Quốc thăm Việt Nam tháng 11/2013. Đặc biệt, mới đây nhất, tháng 11/2015. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đã phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, đưa ra thông điệp tích cực, hòa bình và hữu nghị.

Tại các diễn đàn nghị viện đa phương, Quốc hội hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau đóng góp nhiều sáng kiến cho các tổ chức nghị viện khu vực và thế giới.

Duy trì dòng chảy chung của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Trung

Giai đoạn hiện nay, lãnh đạo hai nước đạt nhận thức chung quan trọng về phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Năm 2015 cũng là năm đặc biệt trong quan hệ Việt-Trung, là năm tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước được đẩy mạnh. 

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có tiến triển tích cực. Hợp tác kinh tế, thương mại phát triển nhanh chóng. Năm 2014 kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 58 tỷ USD (tăng hơn 1.800 lần so với mức 32 triệu USD năm 1991). 10 tháng đầu năm 2015 đạt gần 55 tỷ USD. Về đầu tư, tính đến tháng 10/2015, Trung Quốc có trên 1.200 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 8,4 tỷ USD, đứng thứ 9 trong số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam 10 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 1,4 triệu lượt người. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh.

Mặc dù còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong quan hệ song phương, song tình hình biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ cơ bản ổn định. Diễn biến trên Biển Đông còn phức tạp, nhất là việc Trung Quốc tôn tạo, bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa khiến dư luận Việt Nam và cộng đồng quốc tế quan ngại. Tuy nhiên, hai bên nhất trí kiên trì đàm phán tháo gỡ những bất đồng, vướng mắc để đưa quan hệ hai nước đi vào lành mạnh, ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc cũng như trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 8 năm (từ năm 2007) và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Nguyễn Sinh Hùng trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung duy trì xu thế phát triển tích cực, chuyến thăm góp phần thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống Việt-Trung, là dịp để hai bên thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội và trao đổi về các vấn đề trọng đại trong quan hệ Việt-Trung. Với Việt Nam, chuyến thăm nhằm khẳng định quan điểm nhất quán là coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, thực chất với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu