Sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước trong ngày 22/5 tới.

(VOV5) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước trong ngày 22/5 tới.


Đây là lần thứ hai, Việt Nam đồng thời tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cùng một thời điểm, nhằm sớm ổn định nhân sự trong hệ thống chính trị để tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết của phóng viên Lại Hoa:“Sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - ảnh 1
Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Minh Thông. (Ảnh: TTXVN)



Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này được tổ chức cùng một lúc, tạo không khí của những ngày chuẩn bị bầu cử trở nên sôi động hơn. Ngày hội lớn đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam hướng đến trong tâm thế phấn khởi và tin tưởng.


Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc


Về tính trọng đại của sự kiện chính trị sắp tới, ông Lê Minh Thông, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cho rằng: Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là dịp để người dân phát huy trách nhiệm công dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua bầu cử, nhân dân Việt Nam khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục con đường xây dựng và phát triển đất nước vững mạnh, hội nhập. Ông Lê Minh Thông cũng cho biết công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn toàn dân ở các cấp đang diễn ra rất thuận lợi. Do bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày, nên khối lượng công việc cần triển khai ở các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương rất lớn, số lượng cán bộ tham gia công tác bầu cử được huy động ở mức tối đa :“Có thể nói cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc thù. Cho nên công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động và triển khai bầu cử đặt trong bối cảnh đặt biệt. Đặc biệt ở chỗ đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp dưới ánh sáng của bản Hiến pháp 2013, một bản Hiến pháp đề cao quyền con người, quyền cơ bản của công dân".


Cử tri trách nhiệm và sáng suốt lựa chọn người đại diện cho mình


Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một thời điểm nên cử tri sẽ phải có 4 lần lựa chọn trong 4 danh sách ứng cử viên để tìm người xứng đáng bầu vào cơ quan dân cử ở 4 cấp khác nhau. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng:  nếu các cử tri không nghiên cứu kỹ, sẽ rất khó lựa chọn chính xác người đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc của đất nước, của địa phương: “Cùng một lúc cử tri lựa chọn, nghiên cứu 4 danh sách những người ứng cử, mỗi danh sách có 3, 4 thậm chí 5 người ứng cử. Như vậy việc nghiên cứu cùng 1 lúc 20 người ứng cử trong 1 thời gian ngắn nếu không nghiên cứu kỹ thì sẽ dẫn đến cảm tính. Chính vì thế, Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp có chủ trương mở rộng và tăng cường hình thức vận động bầu cử theo pháp luật để người ứng cử có điều kiện vận động bầu cử để nhiều cử tri biết được chương trình hành động của người ứng cử và lựa chọn người xứng đáng vào cơ quan dân cử”.

Sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - ảnh 2
Quận Bắc Từ Liêm trang trí phục vụ bầu cử(Ảnh: hanoi)



Thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp lần này có sự đóng góp không nhỏ ở sự trách nhiệm và sự sáng suốt của cử tri trong mỗi lá phiếu bầu. Ông Nguyễn Viết Thủy, cử tri ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nêu ý kiến::“Tuy là một cá nhân thôi, nhưng trong hàng triệu cử tri, thì lá phiếu của mình rất quan trọng để chọn ra được những người chăm lo cho dân, cho nước. Mong người trúng cử đại biểu cố gắng vì quyền lợi của dân. Mà đã là đại biểu của dân thì phải có sự trung thực, thẳng thắn. Cần phải có suy nghĩ và trình độ hiểu biết về những vấn đề đời sống của dân, phát triển kinh tế-xã hội để  đóng góp trong các cơ quan dân cử, phục vụ lợi ích của nhân dân”.


Cử tri nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để có thể lựa chọn sao cho đúng, chính xác người mình cần bầu vào cơ quan quyền lực của nhà nước nhằm thể hiện niềm tin vào các đại biểu dân cử, chung sức xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đưa đất nước và mỗi địa phương ngày càng phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu