Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh.

Chia sẻ

(VOV5) - Hôm nay, Việt nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản VN (3/2/1930 - 3/2/2012), một sự kiện lịch sử trọng đại và tạo bước ngoặt vĩ đại đối với sự nghiệp cách mạng Việt nam. Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh VN đang tích cực đổi mới, xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới.

(VOV5) - Theo Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư thành uỷ Hà nội, Phạm Quang Nghị, từ khi thành lập, không một phút giây nào Đảng CSVN sao nhãng công việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức… và thường xuyên quan tâm nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi hết sức to lớn. Tuy nhiên, hiện nay, Đảng CSVN xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa cấp bách đến mức nếu không làm thật tốt, không giải quyết thành công nhiệm vụ này thì sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc xây dựng Đảng phải là nhiệm vụ then chốt bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Giáo sư Dương Phú Hiệp, nguyên Tổng Thư kí Hội đồng Lý luận Trung Ương, cho rằng trong những năm qua, Đảng CSVN đã ra nhiều Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng với sự ra đời của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 11) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu ra rất đúng, rất trúng, rất sâu sắc về những vấn đề cốt tử nhất. Tuy nhiên, trong hệ thống các Nhóm giải pháp mà Nghị quyết đề ra, quan trọng là chọn đúng vấn đề cấp bách nhất để tập trung giải quyết. “Tôi cho rằng làm đồng loạt các vấn đề thì khó, nhưng phải làm mạnh và chọn khâu đột phá. Mà trước hết là về công tác tổ chức, phải chọn người cho đúng từ việc chọn người vào Đảng, bố trí cán bộ, lãnh đạo. Nếu chọn được người tài, đức thì từ đó sẽ ra được nghị quyết đúng và quần chúng sẽ đi theo. Đồng thời phải thực hiện dân chủ để nhân dân, đảng viên góp ý cho lãnh đạo, cho Đảng, cấp dưới góp ý cấp trên chứ không phải một chiều hay hình thức.”.


Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh. - ảnh 1


Công tác cán bộ là bộ phận quan trọng nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nếu cán bộ tốt, đặc biệt là người đứng đầu tốt sẽ tác động quan trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng nói chung, góp phần nâng cao uy tín của Đảng trong tập thể, nhân dân và nơi người cán bộ đảm nhận công tác. Theo PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là ở bản lĩnh, sự công tâm và dũng khí của người đứng đầu, vừa cần sự khoan dung vừa cần có bàn tay sắt. Do đó, bên cạnh sự tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên thì phải thực hiện nghiêm pháp luật, có sự giám sát của các cơ quan kiểm tra, thanh tra và nhất là sự giám sát của nhân dân.


Song song với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực tiễn 82 năm hoạt động của Đảng cho thấy việc tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của Đảng, sự thành bại của cách mạng VN. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề này càng được Đảng CSVN coi trọng. PGS-TS Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí cộng sản, cho biết giải pháp đầu tiên là phải nâng cao chất lượng đảng viên ở cơ sở và thứ hai là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các loại hình chi bộ và thứ ba là phải tổng kết thực tiễn để trên cơ sở đó, chúng ta rút ra những vấn đề lý luận nhằm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và các tổ chức cơ sở Đảng. Mặt khác, đảng uỷ cấp trên cũng thường xuyên quan tâm đến tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là phải thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra của Đảng.


Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc khó khăn. Công cuộc này đang nhận được sự quyết tâm cao của toàn Đảng và sư quan tâm của toàn dân, giúp cho Đảng CSVN tiếp tục vững vàng trong sứ mệnh lịch sử: lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

VOV


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu