Lá phiếu và khát vọng phát triển đất nước

Hồng Vân (Tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, gửi gắm niềm tin vào đội ngũ đại biểu đủ tâm, đủ tầm để dẫn dắt đất nước phát triển.

Hôm nay (15/3), nhân dân Việt Nam bước vào ngày hội lớn: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, sự kiện chính trị quan trọng đối với hệ thống quản trị của đất nước. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước, chất lượng thể chế và khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới.

Thành công của cuộc bầu cử quyết định chất lượng và tầm vóc của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ; là nền tảng để xây dựng Quốc hội khóa XVI thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, hành động và đủ tầm dẫn dắt tiến trình cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Lá phiếu và khát vọng phát triển đất nước - ảnh 1Ảnh minh họa: VOV

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra trong thời điểm có tính chất bản lề của tiến trình phát triển đất nước. Sau những thành tựu quan trọng của bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, về năng lực cạnh tranh quốc gia và về hiệu quả quản trị nhà nước.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra cuối tháng 1 vừa qua đã xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng thể chế phát triển bền vững, hiện đại, minh bạch; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Những mục tiêu đó đòi hỏi một hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định, có tính dự báo cao; một cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Với chức năng lập hiến, lập pháp, định hình khuôn khổ thể chế cho phát triển, quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và giám sát tối cao việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật, có thể nói rằng, chất lượng hoạt động của Quốc hội tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư - kinh doanh, đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Lá phiếu và khát vọng phát triển đất nước - ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025. Ảnh: VOV

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ lựa chọn một người đại diện cho địa phương hay ngành nghề của mình, mà còn góp phần lựa chọn những con người đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực tham gia hoạch định tương lai đất nước. Nói cách khác lá phiếu của cử tri mang theo khát vọng phát triển của cả một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên mới. Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Tuyên truyền sâu rộng để mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thấy được vinh dự, trách nhiệm của mỗi lá phiếu cử tri đối với tương lai của đất nước. Chúng ta cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới".

Trao gửi niềm tin, kỳ vọng và cả trách nhiệm

Hơn 70 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này đồng nghĩa với hơn 70 triệu chủ thể quyền lực cùng tham gia kiến tạo bộ máy quyền lực nhà nước. Từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị đến hải đảo xa xôi, mỗi người dân đều bình đẳng trong quyền quyết định ai sẽ thay mặt mình tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Không có sự khác biệt về nghề nghiệp, vị trí xã hội hay điều kiện kinh tế trước mỗi lá phiếu bầu, mọi công dân đều mang giá trị ngang nhau của quyền làm chủ đất nước.

Lá phiếu và khát vọng phát triển đất nước - ảnh 3Công tác bầu cử sớm trên biển được triển khai tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật. Ảnh: VOV

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là một lần cử tri trao gửi niềm tin, kỳ vọng và cả trách nhiệm cho những người đại diện thay mặt mình quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương. Cử tri Cứ A Chu, bản Lao Chải 1, Lai Châu, chia sẻ: "Tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm, gần gũi bà con hơn; tích cực lắng nghe ý kiến của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Rồi từ đó kịp thời đưa các ý kiến chính đáng của bà con đến Đảng và Nhà nước; để đưa các nghị quyết của Đảng vào đời sống, để đời sống của nhân dân ngày càng phát triển hơn nữa".

Mỗi lá phiếu của cử tri là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của Nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 chính là nơi ý chí Nhân dân hội tụ thành sức mạnh quốc gia, là khát vọng xây dựng một đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu