Gắn kết Kiều bào với quê hương: nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hồng Vân - Thanh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) -   Tập hợp, thu hút Kiều bào gắn bó xây dựng đất nước luôn là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ ngày thành lập đến nay. Đây chính là biểu hiện cụ thể của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc. Tại Đại hội VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 25 – 27/9, sẽ có nhiều nội dung được thảo luận và thông qua nhằm huy động tốt hơn nữa nguồn lực Kiều bào đối với sự phát triển của đất nước, gắn kết chặt chẽ Kiều bào với quê hương.
(VOV5) -   Tập hợp, thu hút Kiều bào gắn bó xây dựng đất nước luôn là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ ngày thành lập đến nay. Đây chính là biểu hiện cụ thể của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc. Tại Đại hội VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 25 – 27/9, sẽ có nhiều nội dung được thảo luận và thông qua nhằm huy động tốt hơn nữa nguồn lực Kiều bào đối với sự phát triển của đất nước, gắn kết chặt chẽ Kiều bào với quê hương.


Gắn kết Kiều bào với quê hương: nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ảnh 1

Việt Nam hiện có hơn 4,5 triệu Kiều bào sinh sống ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với vai trò gắn kết mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) triển khai nhiều chương trình nhằm vận động Kiều bào góp phần xây dựng đất nước. Tại Đại hội VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 25 – 27/9, công tác vận động Kiều bào trong chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thời gian tới sẽ được hoàn thiện hơn nữa.

Kiều bào là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc   

Trong thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp to lớn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng đất nước. Những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 500.000 lượt Kiều bào về nước, trong đó khoảng hơn 300 chuyên gia, trí thức về làm việc và hàng nghìn người về tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước do Kiều bào thành lập hoặc góp vốn của Kiều bào với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ USD. Kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10 - 15%/năm. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm cầu nối thúc đẩy quá trình hội nhập, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với thế giới. Kiều bào tham gia nhiều chương trình từ thiện ở trong nước, tham gia lễ  giổ Tổ Hùng Vương, đồng lòng hướng về Biển Đông, tạo nên tiếng nói chung của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Kiều bào cũng tham gia góp ý vào dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, trực tiếp góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị của Mặt trận Tổ quốc trình Đại hội VIII sắp tới.

Thành phần Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VII, có 17 Kiều bào tham gia. Họ  đại diện cho đội ngũ doanh nhân, trí thức, người lao động, người Việt Nam sống xa Tổ Quốc. Tất cả đều phát huy tốt vai trò của mình, là cầu nối thông tin giữa trong và ngoài nước. Đây cũng là một hình thức gắn kết bà con người Việt ở nước ngoài với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đúng như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp đã quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Đánh giá về những đóng góp của Kiều bào, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định:  Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước, bảo vệ đất nước, chủ quyền, góp phần làm công tác từ thiện, tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Chúng tôi khẳng định rằng mỗi nơi trên đất nước này, ở đâu có Mặt trận thì ở đó chúng tôi sẵn sàng cùng lắng nghe, phối hợp với bà con ở nước ngoài để làm cho cuộc sống của bà con tốt hơn, cũng như giúp bà con có điều kiện đóng góp vào sự phát triển của đất nước ngày càng hiệu quả hơn.

Đa dạng hóa công tác vận động Kiều bào để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Để hoạt động của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ tới đạt được những kết quả thiết thực, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc đổi mới, đa dạng hóa hơn nữa công tác tiếp cận với Kiều bào, có sự nhất quán trong chính sách như những chính sách liên quan đến quốc tịch, luật đất đai, nhà ở, luật đầu tư và phải khẳng định được những nội dung mà Hiến pháp 2013 đã đề cập để phát huy tốt vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Nguyễn Hoài Bắc, Việt Kiều ở Canada, cho rằng:  Cơ chế và chính sách phải thông thoáng hơn nữa thì mới tiếp cận được tiềm lực của bà con Kiều bào. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc đã làm rất tốt cương vị và trách nhiệm của mình với khối đại đoàn kết dân tộc vì vậy tôi hy vọng vọng rằng sau Đại hội VIII, Mặt trận sẽ có những đề án cụ thể để Nhà nước ban hành nhiều chính sách tốt hơn đối với bà con Kiều bào.

Đề cập sự tham gia của Kiều bào trong Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc sắp tới, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong tất cả các tổ chức trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài không có đại biểu tham gia, nhưng riêng Mặt trận thì có. Ở các khóa trước, Mặt trận đã có đại biểu là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khóa này tiếp tục như vậy và dự kiến số lượng còn tăng thêm nữa. Điều này khẳng định rằng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Không những chủ trương của Đảng, Nhà nước mà
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cùng nhân dân luôn mong mỏi Kiều bào chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, luôn luôn hướng về quê hương. Mặt trận sẵn sàng làm tất cả để hỗ trợ bà con gắn kết với trong nước.

Cũng tại Đại hội VIII, Đại hội sẽ ra Lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng đồng tâm xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Ông Nguyễn Lam, Phó chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết:  Tinh thần là đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Lời kêu gọi tập trung vào những việc quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Những nội dung với Kiều bào là hãy giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về đất nước, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng trên tinh thần đoàn kết.

Phát huy vai trò của Kiều bào luôn là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc Mặt trận chú trọng hơn nữa nhiệm vụ này trong giai đoạn tới sẽ gắn kết hơn nữa bà con với đất nước,  thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu