Đổi mới sáng tạo để đưa Việt Nam đi trên con tàu phát triển cùng thế giới

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đổi mới sáng tạo đang là một xu thế tất yếu, sự lựa chọn mang tính đột phá chiến lược của Việt Nam.

Hôm cuối tuần (28/10),Việt Nam đã khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội (NIC Hòa Lạc). Sự kiện này ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cho thấy Việt Nam đã và đang tập trung nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện sứ mệnh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.

Đổi mới sáng tạo để đưa Việt Nam đi trên con tàu phát triển cùng thế giới - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành NIC Cơ sở Hòa Lạc Ảnh: TTXVN

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 2/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; có chức năng hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam dựa trên phát triển khoa học công nghệ.

Hình thành không gian đổi mới sáng tạo của Quốc gia

NIC Hòa Lạc có tổng diện tích sàn làm việc gần 20 nghìn mét vuông, gồm 2 khối nhà làm việc và 1 khối nhà trung tâm hội nghị quốc tế. Đây là một trong những mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên trên thế giới do nhà nước làm chủ, phục vụ mục tiêu chung của quốc gia, có cơ chế đặc thù và được đầu tư, vận hành hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa. NIC có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực cho đổi mới sáng tạo; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ và đổi mới sáng tạo chất lượng cao; phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước với mạng lưới các Trung tâm Đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành NIC Hòa Lạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đổi mới sáng tạo đang là một xu thế tất yếu, sự lựa chọn mang tính đột phá chiến lược của Việt Nam: “Việc hoàn thành đưa vào khai thác Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Hòa Lạc có vai trò, ý nghĩa to lớn trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; là sự khởi đầu của giai đoạn phát triển mới trong việc cung cấp hạ tầng đồng bộ để đẩy nhanh và mạnh hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam”.

Cùng với xây dựng cơ sở vật chất, NIC đã phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn cầu. Đến nay, mạng lưới được hình thành với 2.000 thành viên, gồm các chuyên gia, trí thức người Việt tiêu biểu trong và ngoài nước tại 20 quốc gia, vùng lãnh thổ (8 mạng lưới thành phần tại Đức, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, châu Âu, Đài Loan (Trung Quốc), Bờ Đông và Bờ Tây (Hoa Kỳ).

Hợp tác, kết nối hiệu quả, bền vững, toàn diện

Lễ Khánh thành NIC Hòa Lạc đánh dấu sự hình thành của không chỉ một không gian đổi mới sáng tạo của quốc gia, mà còn là biểu tượng, tượng trưng cho sự quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ cao, thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư đối với NIC, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: “Cần nghiên cứu, mạnh dạn triển khai những cơ chế thử nghiệm, đặc thù cho các đổi tượng, lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo bứt phá và động lực mới cho nền kinh tế; Cần xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động để tập trung phát triển những lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và mang lại giá trị gia tăng cao cho Việt Nam trong giai đoạn tới như ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ hydrogen xanh; Chuẩn bị các điều kiện hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển các ngành, lĩnh vực; Phát huy tinh thần hợp tác, kết nối hiệu quả, bền vững, toàn diện giữa các chủ thể của hệ sinh thái đối mới sáng tạo”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ngành, các cấp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, đặc biệt là hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức đổi mới sáng tạo trong nước với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Thủ tướng cũng đề nghị các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, hợp tác đầu tư kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển trong thực tiễn của các chủ thể hệ sinh thái, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, tạo lập một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả, góp phần đưa Việt Nam đi trên con tàu phát triển cùng thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu