Dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Vân Trâm
Chia sẻ
(VOV5) - Đặc biệt, năm nay, hai nước đang cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles Đệ tam diễn ra vào ngày mai, tại London (6/5). Chuyến công tác của Chủ tịch nước là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.

Đây là chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ hai của một Chủ tịch nước Việt Nam sau gần hai thập kỷ, trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam và Anh đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, năm nay, hai nước đang cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Kết quả nổi bật trong hợp tác song phương

Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973. Trong suốt 50 năm qua, mối quan hệ đó luôn được củng cố và phát triển. Đặc biệt năm 2010, hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm 2020 thông qua Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Điều này đã mở ra nhiều khuôn khổ, cơ chế hợp tác giữa hai nước, như: Đối thoại Chiến lược, Ủy ban hỗn hợp hợp tác về Kinh tế và Thương mại, Nhóm công tác về Quốc phòng,...

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên triển khai có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA). Minh chứng là tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam tính đến cuối năm ngoái đạt khoảng 6,8 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước đó, và gấp 3 lần so với năm 2010 khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và là nước nhập khẩu hàng  hóa của Việt Nam lớn thứ 9 trên thế giới. Đáng chú ý, cuối tháng 3 vừa qua, Vương quốc Anh đã chính thức tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CTTP) mà Việt Nam là 1 trong những thành viên sáng lập. Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Iain Frew, CPTPP sẽ bổ sung thêm cho hiệp định thương mại tự do giữa hai nước và tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại đang phát triển giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. 
Dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh - ảnh 2Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Iain Frew. Ảnh: chinhphu.vn 

Điểm nhấn nổi bật trong quan hệ song phương là hợp tác giáo dục. Vương quốc Anh hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam với 74 chương trình giáo dục xuyên quốc gia của 23 trường đại học Anh quốc. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Iain Frew, cho rằng: "Năm nay, hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Và như một phần trong đó, chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực trong mối quan hệ song phương, nơi chúng tôi thực sự muốn tăng cường hợp tác và tìm kiếm cơ hội xây dựng quan hệ đối tác mới. Giáo dục, tính bền vững và thương mại là ba lĩnh vực đó. Vì vậy, giáo dục, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề là một phần rất quan trọng trong cách chúng ta hợp tác với nhau."

Việt Nam và Vương quốc Anh cũng không ngừng củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai nước đang hợp tác để hướng tới Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP). Tháng 4 vừa qua, hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ triển khai Quỹ đa dạng sinh học. Theo đó, Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia (Campuchia, Lào, Việt Nam) được Chính phủ Anh tài trợ 25 triệu bảng Anh. Đây là nguồn lực quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực  hạ lưu sông Mekong nói chung và Việt Nam nói riêng.

Dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh - ảnh 3Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long

Trong bảo vệ chủ quyền, Việt Nam và Vương quốc Anh đều nhấn mạnh các nguyên tắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là cơ sở để hai bên học hỏi lẫn nhau, chia sẻ mục tiêu, cùng thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng.

Phát triển bền vững sẽ là trụ cột trong hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh

Trong chuyến công du đến Anh lần này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Nhà vua Charles Đệ tam và Hoàng hậu Camilla, gặp các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và một số bộ trưởng Nội các Anh; qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Chính phủ và Hoàng gia Anh, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng có cuộc gặp với đại diện các tập đoàn kinh tế, cơ sở giáo dục hàng đầu, các tổ chức hữu nghị có đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long cho biết: "Chúng ta có thể kỳ vọng quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới. và chuyến thăm Anh lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tạo ra những xung lực mới để đưa quan hệ 2 nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững."

Trong khi đó, theo Phó đại sứ Anh tại Việt Nam, Marcus Winsley, trong 50 năm tiếp theo, phát triển bền vững là một trụ cột trong hợp tác Việt - Anh. Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang hợp tác để hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng công bằng và bền vững. Trong các năm tới, sẽ có khoảng 15 tỷ USD đầu tư cho nỗ lực chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Đây là vấn đề khó, nhưng hai bên đều muốn thực hiện và đó là một phần của tương lai.

Việt Nam và Vương quốc Anh đã có 50 năm hợp tác phát triển. Những thành tựu đạt được trong nửa thế kỷ qua và với tình hữu nghị, hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực, quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục phát triển, góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu