Chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan

Vân Xuân
Chia sẻ
(VOV5) - Hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Kazakhstan đang cùng hướng tới sự thay đổi về chất trong quan hệ song phương. 

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (20 - 22/8). Chuyến thăm là cơ hội để hai nước mở ra những chương mới trong quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh tiềm năng hợp tác kinh tế còn rất rộng mở.

Chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan - ảnh 1Việt Nam và Kazakhstan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 31 năm (29/6/1992-29/6/2023). Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Kazakhstan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 31 năm (29/6/1992-29/6/2023). Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp hiện nay của hai nước được kế thừa từ các thế hệ đi trước, luôn được làm sâu sắc và không ngừng đi vào thực chất.

Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đạt nhiều kết quả tích cực

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Kazakhstan và Việt Nam trong suốt 31 năm qua có nhiều kết quả tích cực.

Kazakhstan và Việt Nam duy trì các mối quan hệ song phương hữu nghị, trao đổi các chuyến thăm cấp cao, ủng hộ các sáng kiến quốc tế của nhau và hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế. Bầu không khí thân thiện giúp hai bên phát triển hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, trước hết là lĩnh vực thương mại.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) mà Kazakhstan là thành viên, có hiệu lực năm 2016 đã tạo động lực thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước. Việc thành lập Ủy ban liên chính phủ Việt Nam -Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường quan hệ song phương.

Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp khoảng 3 lần so mức ở thời điểm trước khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EAEU được ký. Số liệu cho thấy năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Kazakhstan và Việt Nam đạt gần 600 triệu USD. Hai bên đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1,5 tỷ USD vào năm 2030. Ngày càng có nhiều doanh nhân Kazakhstan coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư mới. Tháng 3 năm nay, một phái đoàn thương mại - kinh tế và các nhà sản xuất Kazakhstan đã đến Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, đối tác hợp tác.

Ngoài ra, việc thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước vào tháng 10 năm ngoái đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi đoàn cũng như thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực tiềm năng, như: du lịch, vận tải. Việt Nam đã trở thành địa chỉ thu hút nhiều du khách Kazakhstan.

Chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan - ảnh 2Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov - Ảnh: Hoàng Lan/dangcongsan.vn

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, Yerlan Baizhanov, cho rằng: "Việt Nam và Kazakhstan đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ thời kỳ Kazakhstan và các nước khác thuộc Liên bang Xô Viết. Mối quan hệ đó vẫn tiếp tục được duy trì cho đến ngày nay khi Kazakhstan đã trở thành một nước Cộng hòa độc lập. Hai bên đã ký kết các văn kiện đảm bảo hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ký kết Hiệp định thương mại tự do, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam và Ủy ban đầu tư, Bộ Ngoại giao Kazakhstan...Hai nước chúng ta có thể cách xa nhau về vị trí địa lý, nhưng trên thực tế lại gần gũi về nhiều mặt".

Chương mới trong quan hệ song phương

Quan hệ tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam và Kazakhstan đã xây dựng trong thời gian qua là nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Theo Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, Yerlan Baizhanov, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, hai bên ký kết rất nhiều văn kiện, quan trọng nhất trong số đó phải kể đến Kế hoạch phối hợp hành động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại. Kế hoạch này rất cụ thể và chi tiết,  hứa hẹn tiềm năng phát triển thương mại song phương.

"Chúng tôi rất mong đợi tăng cường trao đổi kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia. Trong năm nay, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong 5 tháng đầu năm nay, trao đổi kim ngạch thương mại đã có sự tăng trưởng rõ rệt so với cùng kì năm ngoái và dự đoán từ nay đến cuối năm, trao đổi kim ngạch thương mại giữa hai nước ước tính sẽ đạt mức 1 tỷ USD. Cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế và hy vọng cơ chế sẽ hoạt động hiệu quả nhằm mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế" - Đại sứ Yerlan Baizhanov nói.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, Đại sứ Yerlan Baizhanov cho rằng hai bên có thể thành lập các viện hợp tác, ký kết các thỏa thuận, thành lập các ủy ban, cấp giấy phép và giấy chứng nhận nhằm tạo tiền đề, cơ sở hạ tầng và nền tảng. Ngoài ra là ý chí thực sự muốn hợp tác để các viện, ủy ban này hoạt động hiệu quả. Để làm được điều này, rất cần thiết lập những mối quan hệ mới về khoa học,  giao thương, giáo dục, thông tin và văn hóa….

Hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Kazakhstan đang cùng hướng tới sự thay đổi về chất trong quan hệ song phương. Chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev  góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu