Dân tộc Việt Nam đang trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc lịch sử trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Trong dịp này, người dân Việt Nam luôn nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người có vai trò to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc đời của Người là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước chân chính, là hiện thân của đạo đức cách mạng, suốt đời hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Cách mạng tháng Tám thành công, ngay trong những ngày đầu tiên giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu chính phủ phải làm ngay 4 việc: làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành.
Ảnh minh hoạ: VOV
|
Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu quan trọng của sự nghiệp cách mạng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói nổi tiếng: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”. Đây là sự khái quát sâu sắc nhất cho tư tưởng yêu nước thương dân suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, một cuộc đời vĩ đại mà vô cùng gần gũi bình dị giữa nhân dân của Người. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu quan trọng của sự nghiệp cách mạng. PGS. TS. Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: "Ngay sau khi chúng ta có chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức giải quyết chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Đó là các loại giặc mà chúng ta không giải quyết triệt để thì không thể nâng cao đời sống nhân dân".
Từng giây, từng phút trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những trăn trở về cuộc sống của nhân dân. Ông Trần Viết Hoàn, cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết: "Đối với Bác, nhân dân là hai chữ thường trực, là nỗi niềm canh cánh trong cuộc sống của Bác hằng ngày. Ăn, Bác nghĩ đến dân; ngủ, Bác cũng nghĩ đến dân. Năm 1954, khi kháng chiến thắng lợi, Bác Hồ về Hà Nội, Đảng Nhà nước có mời Bác Hồ ở và làm việc tại Dinh Phủ Chủ Tịch (ngôi nhà của toàn quyền), nhưng Bác bảo: ngôi nhà đấy là thành quả của dân, thuộc về nhân dân, chứ không thuộc về tôi."
Luôn đau đáu nghĩ đến cuộc sống của nhân dân nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chính sách của Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm lo đến đời sống của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn bên cạnh việc khôi phục và mở rộng phát triển kinh tế thì Đảng phải quan tâm đến việc vận động giáo dục toàn dân và dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân để mà xây dựng và phát triển đất nước.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: "Tư tưởng thân dân của Bác xuyên suốt, bắt đầu từ khi Người tham gia cách mạng cho đến tận cuối đời. Người quan niệm dân mới là lực lượng chính trong xã hội. Người ví dân như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Người thường nhắc trong những cuộc nói chuyện rằng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Từ những nhận thức như vậy, trong quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn đề cao tư tưởng gần dân, thương dân và hết lòng vì dân."
Sống mãi trong lòng Nhân dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với dân luôn chân thành và giản dị, đây là một trong những điều làm nên tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với Người, làm nên sức hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút, thuyết phục của Người.
Được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua năm 1966, bà Trương Thị Diên, tỉnh Quảng Trị, chia sẻ: "Khi gặp Người, tôi quá xúc động nói không nên lời, Bác quá gần gũi, quá bình dân và hỏi han cặn kẽ. Bác dặn dò rất nhiều. Bác nói “Sở dĩ dân tộc mình anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, các cô, các chú được phong anh hùng là khó rồi cho nên càng phải học tập, trau dồi đạo đức của mình”. Đến bây giờ, chiếc áo bông cùng những lời căn dặn của Bác Hồ đã theo tôi suốt cuộc đời".
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hôm qua (2/9), tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh tư tưởng vì nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình, Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của Chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân".
80 năm sau ngày lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người chưa bao giờ rời xa nhân dân. Người sống mãi trong những giá trị trường tồn: độc lập, tự do, hạnh phúc. Người sống trong tình yêu thương của đồng bào, trong ý chí kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, trong khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.