Các địa phương sẵn sàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước

Quang Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Với nhiều tỉnh, thành phố, không gian phát triển mở ra sau sáp nhập địa giới hành chính đi kèm với tiềm năng xác lập các động lực tăng trưởng mới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Với các địa phương, để có thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng đề ra tại Đại hội XIV, nhiều phương hướng cụ thể đã sớm được triển khai, đặc biệt khi không gian phát triển chiến lược được mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính.

Ngay từ Đại hội Đảng các cấp, được tổ chức từ nửa cuối năm ngoái, các địa phương đều đã đặt ra các mục tiêu phát triển toàn diện, phù hợp với khí thế bứt phá đi lên của đất nước trong giai đoạn mới.

Củng cố nền tảng

Với thành phố Hải Phòng, cực tăng trưởng quan trọng ở miền Bắc, một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm đầu tiên triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng là củng cố vai trò của Hải Phòng như là trung tâm sản xuất công nghiệp, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của quốc gia và khu vực.

Các địa phương sẵn sàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước - ảnh 1Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ngày 09/01. Ảnh: plo.vn

Trong năm vừa qua, kinh tế Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,81%, đứng thứ hai cả nước và là năm thứ 11 liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Lũy kế đến nay, Hải Phòng đã thu hút được 1.034 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của thành phố, với tổng vốn 43 tỷ USD. Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù trao cho Hải Phòng quyền tự chủ cao hơn trong quản lý đất đai và ngân sách, là “chìa khóa vàng” để thành phố bứt phá về hạ tầng và thể chế trong giai đoạn tới. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, khẳng định: “Chúng tôi ý thức rằng sự phát triển của Hải Phòng không chỉ là câu chuyện riêng của Hải Phòng. Chúng tôi đã căn cứ rất sát với các động lực phát triển trước đây và khai mở các động lực tăng trưởng mới, tính toán các nguồn lực và trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất nhiệm kỳ 2026 - 2030, Hải Phòng tăng trưởng GRDP đạt từ 13% trở lên và phấn đấu đạt 14%”.

Hải Phòng đang quyết liệt củng cố các lợi thế nền tảng. Việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam (hơn 20.000 ha) và Khu thương mại tự do (FTZ), cùng các bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện và 12 Khu công nghiệp mới được thành lập trong năm vừa qua, mang lại cho Hải Phòng những ưu thế vượt trội trong việc thu hút đầu tư. Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, chia sẻ: “Hai khu kinh tế ven biển là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được quy hoạch chi tiết, bài bản, mở ra không gian phát triển và tiềm năng đầu tư lớn cho các dự án quy mô lớn. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đã nghiên cứu, trình Chính phủ phê duyệt thành lập Khu kinh tế chuyên biệt với diện tích 5.300 ha tại phía Tây Hải Phòng với định hướng phát triển các ngành kinh tế chuyên biệt, như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dược liệu…”.

Xác lập động lực tăng trưởng mới

Với nhiều tỉnh, thành khác, không gian phát triển mở ra sau sáp nhập địa giới hành chính đi kèm với tiềm năng xác lập các động lực tăng trưởng mới. Là trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh truyền thống về nông nghiệp nhưng sau sáp nhập (hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang), giai đoạn tới thành phố Cần Thơ xác định phát triển công nghiệp sẽ là ưu tiên. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ Đề án thành lập Khu kinh tế Trần Đề, coi đây là động lực phát triển mới của tỉnh. Ngay trong năm nay, Cần Thơ sẽ thành lập mới 3 khu công nghiệp, hỗ trợ khởi công, đưa 6 dự án đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Không gian mới của thành phố Cần Thơ hiện nay đã phân vùng để phát triển, dự kiến có 5 vùng kinh tế để phát triển, đồng thời, xác định 6 hành lang kinh tế - xã hội phân theo quy mô của thành phố hiện nay. Ưu tiên tiếp theo là phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, logistics. Bên cạnh đó là phát triển hạ tầng, gồm hạ tầng hàng không, quy hoạch đường sắt, đường thủy, đường biển và các cảng”.

Các địa phương sẵn sàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước - ảnh 2Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ngày 07/01. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Tại miền Trung, Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cũng đang mở ra cơ hội để Đà Năng xác lập các động lực tăng trưởng mới dựa vào đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao, vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, với mục tiêu sẽ hình thành ít nhất một kỳ lân công nghệ, đồng thời phát triển khoảng 500 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, nêu rõ: "Đà Nẵng thúc đẩy ứng dụng công nghệ đổi mới trong các lĩnh vực, như: đô thị thông minh, y tế, giáo dục, logistics và du lịch; hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng, trung tâm thử nghiệm AI tại khu công nghệ cao, nhằm xây dựng một hệ sinh thái mang tính chất lâu dài, bền vững về nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm tăng trưởng và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia và kể cả khu vực”.

Với các địa phương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện của đất nước, trong đó, mỗi tỉnh, thành đều đã được trao không gian phát triển chiến lược tiềm năng để thực sự vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu