Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chặng đua quyết định

Ánh Huyền
Chia sẻ

(VOV5) -Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama (B.Obama) và đối thủ cạnh tranh chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng,Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney (M.Romney) tối 3/10 (giờ địa phương) tức sáng 4/10 (giờ Việt Nam) đã bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trong ba cuộc tranh luận được phát sóng trên truyền hình, mở đầu cho giai đoạn nước rút của Chiến dịch vận động tranh cử giành ghế chủ nhân Nhà Trắng năm 2012. Cả hai ứng cử viên chức Tổng thống Mỹ đều đã có những bước chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tranh luận đầu tiên này cũng như cả chặng đua quyết định nay mai.

(VOV5)- Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama (B.Obama) và đối thủ cạnh tranh chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng,Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney (M.Romney) tối 3/10 (giờ địa phương) tức sáng 4/10 (giờ Việt Nam) đã bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trong ba cuộc tranh luận được phát sóng trên truyền hình, mở đầu cho giai đoạn nước rút của Chiến dịch vận động tranh cử giành ghế chủ nhân Nhà Trắng năm 2012. Cả hai ứng cử viên chức Tổng thống Mỹ đều đã có những bước chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tranh luận đầu tiên này cũng như cả chặng đua quyết định nay mai.

 

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chặng đua quyết định - ảnh 1
Ảnh: vietnamnet.vn

Cuộc tranh luận tối 3/10/2012 tại bang Colorado hết sức có ý nghĩa trong cuộc đua vào ghế ông chủ Nhà Trắng. Từ cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình này sẽ mở đầu cho 4 cuộc tranh luận trực tiếp sau đó, trong đó có 3 cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống và một cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Dự kiến khoảng 60 triệu người dân Mỹ theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên. Thời gian qua, hai ứng cử viên đều đã và đang tranh thủ dành thời lượng thời gian thích hợp trên đường đua maraton vận động tranh cử để cùng người đóng thế tập tranh cãi và trả lời các câu chất vấn dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc tranh luận trực tiếp này.

 

Với ứng cử viên đảng Cộng hòa, ông M.Romney cuối tuần qua đã mặt tại bang Massachusets, ông M. Romney và dành phần lớn thời gian cùng Hạ nghị sĩ Cộng hòa Rob Portman, người được phân công thủ vai B.Obama, thực tập tranh cãi và lập luận về các vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm. Các quan chức trong đội ngũ vận động tranh cử không giấu diếm khi tiết lộ, vị cựu thống đốc 65 tuổi này trên thực tế đã và đang có các cuộc luyện tập từ cách đây vài tuần lễ để chuẩn bị cho các cuộc tranh cãi mà họ dự báo là sẽ rất căng thẳng. Điều mà ứng cử viên đảng Cộng hòa tập trung tranh luận là tốc độ tăng trưởng chậm chạp của kinh tế Mỹ. Chính khách này cho rằng, tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 2 năm nay chỉ đạt 1,3% mà Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố là "không thể chấp nhận được" và rằng đã tới lúc cử tri Mỹ cần chọn một người thay thế ghế ông chủ Nhà Trắng, với các chính sách kinh tế tốt hơn, thì nước Mỹ mới có thể trở lại con đường phát triển nhanh.Ông M.Romney cũng chỉ trích chủ trương của chính quyền B.Obama cắt giảm gần 500 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, cho rằng việc làm đó làm giảm sức mạnh của quân đội Mỹ, gây tổn hại tới an ninh quốc gia.

 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ B.Obama cũng có những bước đi thích hợp để bứt phá trong đợt nước rút này. Mặc dù khá kín tiếng về cách thức và tần suất các ca luyện tập nhưng thời gian qua, ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng cũng đã có nhiều cuộc trao đổi về các chủ đề với nhóm các quan chức cao cấp trong ê kíp vận động tranh cử. Thượng nghị sĩ John Kerry, người đóng vai đối thủ M.Romney, đã đáp máy bay cùng có mặt với ông Obama tại khu nghỉ mát ở thành phố Henderson, bang Nevada để luyện tập tranh luận. Ngày 30/9, phát biểu trước những người ủng hộ mình tại thành phố Las Vegas, Tổng thống B.Obama nêu rõ, điều quan trọng nhất là cả hai phải thảo luận một cách nghiêm túc về các biện pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ và bảo đảm an ninh cho người dân. Tổng thống đương nhiệm Obama cũng nhấn mạnh, cử tri Mỹ đang đứng trước những lựa chọn không dễ dàng vì họ không phải chỉ lựa chọn Tổng thống, không chỉ lựa chọn chính đảng - Dân chủ hay Cộng hòa - mà là lựa chọn tương lai của đất nước.

 

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, Tổng thống B.Obama đang dẫn trước đối thủ 5% trên toàn quốc và con số này còn cao hơn nhiều ở những bang có nhiều cử tri đang lưỡng lự. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa M.Romney tại các bang quan trọng là khá thấp, được coi là hệ quả của vụ rò rỉ một đoạn băng hình tai tiếng mà trong đó ông gọi quá bán dân số Mỹ là những kẻ ăn bám chính phủ. Tuy nhiên, với nỗ lực lấy lại hình ảnh nhằm lật ngược thế cờ vào ngày 6/11 tới, thời gian qua ông M.Romney đã có nhiều gặt hái quan trọng. Ứng cử viên này khẳng định, trong hơn một tháng còn lại sẽ làm tốt công tác tuyên truyền và hy vọng, cuộc đối thoại truyền hình giúp thay đổi thái độ của cử tri Mỹ. Xem ra, chặng đua phía trước vẫn còn nhiều khó khăn đối với cả hai ứng cử viên chức vụ tổng thống Mỹ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu