Hôm nay, 15/03, cùng với hàng chục triệu cử tri cả nước, nhiều công dân trẻ của Thủ đô Hà Nội lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí trang trọng của ngày hội toàn dân, lá phiếu đầu tiên không chỉ mang theo niềm tự hào mà còn gửi gắm trách nhiệm và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước.
Ảnh minh họa |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Ngay từ sáng sớm Chủ nhật, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng không khí ngày hội. Đông đảo cử tri có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Trong dòng người đi bầu cử hôm nay, có rất nhiều gương mặt trẻ lần đầu tiên có tên trong danh sách cử tri. Với họ, khoảnh khắc cầm trên tay lá phiếu đầu tiên đánh dấu một bước trưởng thành, khi chính thức tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.
Tại điểm bầu cử ở phường Bạch Mai, em Nguyễn Thảo Trang, học sinh lớp 12, cẩn thận kiểm tra lại danh sách ứng cử viên trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Trước ngày bầu cử, cử tri trẻ vừa đủ 18 tuổi này đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên tại khu vực cư trú. Thảo Trang chia sẻ: "Khi được tham gia bầu cử, em rất vinh dự và hồi hộp. Em biết được bầu cử là 1 hoạt động rất quan trọng. Đây cũng là trách nhiệm to lớn. Việc của em là phải tìm hiểu kỹ về những ứng cử viên để xem ai là người thực sự xứng đáng.
Không chỉ riêng Trang, nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử cũng chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua các kênh tuyên truyền chính thống, các buổi tiếp xúc cử tri và hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, địa phương nơi cư trú. Đối với thế hệ trẻ, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là cách để thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.
"Em rất vinh dự khi em đã đủ 18 tuổi và có thể tham gia cuộc bầu cử năm nay. Đây là điều rất ý nghĩa đối với em vì em cảm thấy mình có thể đóng góp cho đất nước. Em tìm hiểu các ứng viên và xem đường lối của họ như thế nào".
"Lần đầu tiên được tham gia bầu cử là dấu mốc rất đặc biệt với tôi. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của 1 công dân khi vừa đủ 18 tuổi. Tôi mong rằng Quốc hội khóa mới sẽ quan tâm hơn đến các chính sách liên quan đến giáo dục, chuyển đổi số, việc làm và môi trường, những vấn đề gắn trực tiếp với tương lai của thanh niên".
"Em thấy rằng mỗi lá phiếu như là tiếng nói của mỗi người dân, và với chúng em, lá phiếu ấy như tiếng nói của thế hệ trẻ. Mỗi lá phiếu là trách nhiệm phải làm sao chọn được một người thực sự đại diện cho những tầng lớp tri thức. Mỗi lá phiếu có thể nhỏ, nhưng hàng triệu lá phiếu sẽ góp phần tạo nên một Quốc hội và Hội đồng nhân dân thấu hiểu hơi thở thời đại. Em phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình".
Những chia sẻ của các cử tri trẻ cho thấy thế hệ thanh niên ngày nay ngày càng chủ động hơn trong việc tìm hiểu và tham gia các vấn đề chung của xã hội. Không chỉ thực hiện quyền bầu cử, nhiều bạn trẻ còn trực tiếp hỗ trợ, phục vụ công tác bầu cử. Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết: "Khối sinh viên là lực lượng cực kỳ năng động và đông đảo tại Hà Nội. Đoàn Thanh niên một số trường Đại học phối hợp với Đoàn Thanh niên địa bàn dân cư tham gia hỗ trợ, phục vụ công tác bầu cử; sinh viên cũng được tham gia hỗ trợ các Tổ bầu cử. Chính các bạn sinh viên không chỉ là cử tri, mà còn trở thành những đại sứ truyền thông tích cực nhất, lan tỏa kiến thức và tinh thần trách nhiệm đến gia đình, bạn bè và cộng đồng xung quanh. Một tinh thần tiên phong, xung kích, không hề chậm trễ và các bạn rất hào hứng. Các cấp cán bộ đoàn và thanh niên Thủ đô cũng bằng thế mạnh của mình, lợi thế và vị trí công tác của mình để hỗ trợ kì bầu cử này và làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội ý nghĩa của non sông".
Với nhiều cử tri trẻ vừa tròn 18 tuổi, ngày hôm nay không chỉ là dấu mốc trưởng thành khi lần đầu thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để họ thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm đối với các vấn đề chung của đất nước. Từ những lá phiếu đầu tiên đầy kỳ vọng, đến sự tham gia tích cực của thanh niên trong các hoạt động hỗ trợ, phục vụ bầu cử, tất cả đang góp phần làm nên không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân. Sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần xung kích của thế hệ trẻ cũng cho thấy niềm tin và kỳ vọng vào vai trò ngày càng lớn của thanh niên trong đời sống chính trị – xã hội, cùng chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước phát triển trong những năm tới.