Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng ASEAN

PV VOV/Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và điều này tiếp tục là một thách thức đối với vai trò trung tâm của ASEAN.
Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng ASEAN - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam tham dự hội nghị - Ảnh: VOV

Ngày 17/3, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, diễn ra Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 (ACDFM-19), với chủ đề “Đoàn kết vì an ninh hài hòa”, dưới sự chủ trì của Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh về sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và điều này tiếp tục là một thách thức đối với vai trò trung tâm của ASEAN.

Đối với vấn đề biển Đông, Trưởng đoàn Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, đồng thời tăng cường xây dựng lòng tin, thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982). Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các nước ASEAN ủng hộ đối với các sáng kiến và hoạt động do Việt Nam chủ trì trong kênh hợp tác quân sự-quốc phòng ASEAN năm 2022.

Bên lề Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 19, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn các nước Lào, Myanma, Philippines, Brunei và Thái Lan.

Kết thúc hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM cho Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu