Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 bước sang ngày làm việc thứ 2

Chia sẻ
(VOV5) - Tại phiên họp này, đoàn Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác nghị viện, trao đổi đoàn trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai chính sách công nghệ và an toàn mạng.
Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 bước sang ngày làm việc thứ 2 - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị Ủy ban Chính trị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Tiếp tục chương trình Đại hội đồng AIPA lần thứ 42, ngày 24/8, diễn ra phiên họp của Ủy ban chính trị, Ủy ban kinh tế và Ủy ban xã hội. 

Phiên họp Ủy ban Chính trị thảo luận 03 chủ đề: tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN; Thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN và Tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới Cộng đồng ASEAN. Đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia bổ sung chủ đề khẩn cấp về sự hỗ trợ của nghị viện về tình hình Myanmar.

Tại phiên họp này, đoàn Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác nghị viện, trao đổi đoàn trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai chính sách công nghệ và an toàn mạng; các mối đe dọa an ninh mạng và các biện pháp pháp kỹ thuật chống lại đại dịch Covid-19.

Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 bước sang ngày làm việc thứ 2 - ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà chủ trì - Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Phiên họp Ủy ban Kinh tế thảo luận 02 chủ đề về: Tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN thông qua thúc đẩy số hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và Phục hồi kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN. Tại phiên họp này, đoàn Việt Nam đề xuất khôi phục và phát triển du lịch theo các nguyên tắc phát triển bền vững và toàn diện. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu mới sau đại dịch Covid-19.

Phiên họp của Ủy ban Xã hội tập trung thảo luận 3 chủ đề: Tăng cường hợp tác và đẩy mạnh kỹ thuật số bao trùm để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; Đưa các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu để thực hiện hiệu quả ở cấp quốc gia; Vai trò của công nghệ tạo thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử nhiều hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu